Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị hoàn thành trước tết

Chiều ngày 11/01, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp để xem xét các nội dung kiến nghị liên quan đến hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 người con của ông Thiên Tường.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp

Cuộc họp có sự tham dự của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐ-TB& XH, thành phố Huế và phường Phú Nhuận- nơi cư trú của hai người con ông Thiên Tường.

Sau khi Báo Thừa Thiên Huế đăng bài “ Vì sao hai người con của ông Thiên Tường chưa được công nhận liệt sĩ?”, ngày 19/10/2023, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn giao Sở LĐ-TB&XH căn cứ quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho thân nhân gia đình ông Phan Lộc và Phan Thọ thực hiện các thủ tục để đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ theo quy định.

Sau khi tóm tắt nội dung bài báo, kiểm tra hồ sơ lưu trữ, kiểm tra, xác minh, Sở LĐ-TB& XH cho biết: Tại Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ do bà Nguyễn Thị Mượng (vợ ông Thiên Tường, tức Phan Tích) khai ngày 12/10/1982 ghi: “Con: Phan Lộc: Cơ sở cách mạng hy sinh 1968. Phan Thọ: Bị Mỹ ngụy giết 1968.”

Về trường hợp ông Phan Lộc, tại cuộc họp, Sở đã cung cấp xác nhận của ông Hoàng Lanh (nguyên Bí thư Thành ủy Huế), ông Phan Nam (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huế), bà Ngô Thị Đào (nguyên Thành ủy viên Huế), ông Lê Anh Kha (nguyên Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thừa Thiên Huế) liên quan đến hoạt động cách mạng của ông Phan Lộc.

Bên cạnh đó còn cung cấp thông tin xác minh của Công an thành phố Huế, xác định: “Năm 1968, ông Phan Tích và hai người con (Phan Thọ và Phan Lộc) bị địch bắt, thủ tiêu trong năm 1968. Sau khi biết tin ông Phan Bản Đốc cùng một số người trong dòng tộc lên Huế đưa xác về an táng thì chỉ thấy hai cha con, còn ông Phan Thọ thì không tìm thấy xác”.

UBND Xã Phú Mậu cũng đã có văn bản xác nhận “Tại nghĩa trang nhân dân thôn Lại Ân (Làng Sình) hiện có mộ phần của ông Phan Lộc, phần mộ nằm cạnh phần mộ của ông Phan Tích (Văn Thiên Tường).

Sau khi nghe báo cáo về trường hợp của ông Phan Lộc, đại diện BCHQS tỉnh, Công an tỉnh và thành phố Huế đã phát biểu đồng tình với cách giải quyết thấu tình, đạt lý của Thường trực Tỉnh ủy và cho rằng, hồ sơ đã rõ nên thống nhất với đề xuất của Sở LĐ-TB& XH.

Chủ trì cuộc họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh và kết luận: Đề nghị Sở LĐ-TB&XH phối hợp với thành phố Huế và phường Phú Nhuận ưu tiên hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông Phan Lộc, phấn đấu hoàn thành trước tết nguyên đán Giáp Thìn này.

Còn về trường hợp ông Phan Thọ, sau khi nghe Sở LĐ-TB& XH báo cáo hồ sơ, tài liệu (có thêm xác nhận của ông Lê Xuân Sỹ, nguyên Thành ủy viên Huế) và ý kiến của Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế liên quan đến đơn đề nghị xác minh của thân nhân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kết luận, đề nghị Thành ủy Huế tiếp tục củng cố hồ sơ theo hướng xác nhận của nhân chứng lịch sử và tài liệu thu thập nhằm đảm bảo người thật sự có công với nước phải được Tổ quốc tôn vinh.

Phạm Hữu Thu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-phan-ngoc-tho-de-nghi-hoan-thanh-truoc-tet-136955.html