Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh và LĐLĐ tỉnh

BHG - Sáng 18.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 8, mở rộng, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, công tác chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh đã thường xuyên, kịp thời và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cấp Hội đã nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu trong công tác Hội đề ra. Kết quả, trong năm các cấp Hội đã phát triển thêm 3.178 hội viên, nâng số hội viên lên gần 177.000 hội viên. Ngoài ra, các cấp Hội triển khai tốt các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hà Giang thời kỳ mới: Tích cực học tập, năng động, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”; đồng thời, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, cải tạo vườn tạp, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”… Cùng với đó, Hội LHPN các cấp cũng đã rất nỗ lực tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tích cực cùng với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nguyên nhân của những hạn chế; đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa công tác Hội tiếp tục đạt kết quả cao trên các mặt công tác trong năm 2024.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp trao Bằng khen của T.Ư Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và nhiệm vụ công tác Hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của phụ nữ tỉnh nhà trong năm qua. Qua đó, khẳng định Hội đã bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch của các cấp đề ra, nhất là các chương trình, mục tiêu trọng tâm. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội LHPN tỉnh đạt được, trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị: Trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là là 3 đột phá, 5 chương trình trọng tâm của tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với đó, nêu cao tinh thần thống nhất, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ. Các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện những vướng mắc, trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp giải quyết thỏa đáng; làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với hội viên phụ nữ, với Nhân dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Ngoài ra, các cấp Hội cần tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ, gia đình chính sách, đặc biệt là đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; qua đó, góp phầp cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Phụ nữ tiêu biểu năm 2023 được T.Ư Hội LHPN tặng Bằng khen; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và nhiệm vụ công tác Hội.

* Chiều 18.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa XVII (mở rộng). Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai trong các cấp công đoàn thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm “nêu gương" trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả: Trong năm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tổ chức thành công Chương trình “Chợ Tết Công đoàn”; chủ trì phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn, VSLĐ và Tháng Công nhân” năm 2023; tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội (khóa XV) tỉnh Hà Giang với công nhân, lao động; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ làm nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc với đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trước Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam... Qua đó thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; tiếp tục củng cố niềm tin, sự gắn bó của ĐV, NLĐ với tổ chức Công đoàn; tạo động lực và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh năm 2023.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hà Giang năm 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, với trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, 10 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá. Xây dựng 3 kế hoạch để thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Xây dựng kế hoạch và triển khai trong các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; gắn với công tác nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, tình hình tư tưởng, nguyện vọng và công tác chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ ở cơ sở...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Minh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của LĐLĐ tỉnh trong năm qua. Đối với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong năm 2024, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung cần thực hiện và bổ sung trong các nhiệm vụ, giải pháp của các cấp Công đoàn, gồm: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong tổ chức Công đoàn thực sự phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng công nhân, lao động. Thường xuyên nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, tạo sự gắn kết giữa ĐV, NLĐ với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thực sự là tổ chức của NLĐ, do người lao động và vì NLĐ.
Duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; thi đua cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; chuyển đổi số. Tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động cán bộ, công nhân, viên chức kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, để chuẩn bị tốt cho việc đón Tết Nguyên đán, đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai tốt Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” với các hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: Phi Anh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202312/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-du-hoi-nghi-bch-hoi-lhpn-tinh-lan-thu-8-mo-rong-0c973d2/