Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiều 6-5, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà cá nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đến thăm, tặng quà vợ chồng ông Trịnh Xuân Lôi (sinh năm 1932), bà Triệu Thị Doanh (sinh năm 1930) cùng ngụ phường 15, quận 10, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi ông Trịnh Xuân Lôi, bà Triệu Thị Doanh cùng người thân gia đình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng vợ chồng ông Trịnh Xuân Lôi, bà Triệu Thị Doanh. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng chia sẻ các hoạt động nổi bật của TPHCM hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là việc tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức đoàn Chiến sĩ Điện Biên tiêu biểu quay lại thăm chiến trường xưa; thăm, tặng quà Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch và gia đình liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, những chiến công và sự hy sinh của các chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi công. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn, tri ân thế hệ ông cha đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, để đất nước ta có được như ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến ông Trịnh Xuân Lôi - bà Triệu Thị Doanh. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh to lớn của ông Trịnh Xuân Lôi, bà Triệu Thị Doanh cùng các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch đã đóng góp công lao to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc ông Trịnh Xuân Lôi, bà Triệu Thị Doanh sống lâu, sống khỏe, trường thọ, luôn là chỗ dựa cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục phát huy tinh thần Chiến sĩ Điện Biên, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Vợ chồng ông Trịnh Xuân Lôi, bà Triệu Thị Doanh bày tỏ niềm vui, xúc động trước tình cảm của lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo quận đã quan tâm, nhớ đến các cựu chiến binh năm xưa từng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Điện Biên.

Ông Trịnh Xuân Lôi nhập ngũ năm 1952, từng học trường Trung Dược sĩ Cục Quân y, Trưởng Ban Dược đội điều trị 5 tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ.

Năm 1960-1965, ông công tác tại Viện Quân y 109.

Tháng 12-1965 đến tháng 1-1994, ông là Chủ nhiệm Khoa Dược Viện Quân y 211 thuộc Mặt trận Tây nguyên B3; Chủ nhiệm kho 706 Cục Quân y.

Năm 1996, ông về hưu với quân hàm Đại tá chức vụ Chủ nhiệm kho 706 Cục quân y, Tổng Cục hậu cần.

Bà Triệu Thị Doanh từ tháng 1-1950 đến tháng 12-1962 làm hộ lý, cấp dưỡng viên, chiến sĩ, tiểu đội phó, trung sĩ, đơn vị Đội điều trị 5 Cục Quân y tham gia chiến dịch Điện Biên phủ.

Tháng 1-1963 đến tháng 7-1968, bà công tác ở Viện Quân y 109; Viện Quân y 108; Viện Quân y 110 Cục Quân y...

Tháng 8-1982, bà nghỉ hưu với quân hàm Thượng úy.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-phuoc-loc-tham-tang-qua-chien-si-tham-gia-chien-dich-dien-bien-phu-post738641.html