Phim Việt ‘trắng tay’ tại LHP Pusan 15

(Phim 24h) - Tranh giải cùng 12 ‘đối thủ’ tại LHP Pusan 2010, “Cánh đồng bất tận” của điện ảnh Việt chưa thực sự ‘bứt phá’ để giành được giải thưởng.

LHP quốc tế Pusan (PIFF) lần thứ 15 vừa tổ chức lễ trao giải sau 9 ngày công chiếu và chấm giải. Tại sân khấu ngoài trời bên bãi biển Pusan, tối ngày 15/10, lễ bế mạc LHP Pusan được diễn ra trọng thể với màn bắn pháo hoa hoành tráng. Các ngôi sao lớn của điện ảnh Hàn Quốc và thế giới đã tới dự lễ trao giải. Lễ trao giải LHP Pusan diễn ra trong không khí tưng bừng Bộ phim hợp tác giữa 3 nền điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan – “Camellia” – được chọn trình chiếu tại buổi bế mạc. Hai diễn viên gạo cội Ahn Sung Ki và Kang Soo Yeon giữ vai trò MC chương trình. Tham gia với vai trò khách mời của đêm trao giải, đạo diễn người Mỹ nổi tiếng Olive Stone cùng phu nhân đã tới dự. Các diễn viên Seol Kyung Gu, Kang Dong Won, Kim Min Joon, nữ diễn viên Nhật Bản Yoshitaka Yuriko... hồ hởi bước trên thảm đỏ. Đoàn làm phim châu Á tới dự lễ bế mạc LHP Pusan Vợ chồng đạo diễn nổi tiếng người Mỹ - Olive Stone - cũng tới dự LHP Pusan năm nay chứng kiến sự góp mặt của 308 bộ phim tới từ 67 quốc gia, trong đó hạng mục tranh giải có 12 tác phẩm. Cơ cấu giải thưởng năm nay không thay đổi so với mọi năm. Chất lượng phim được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Lễ bế mạc diễn ra thành công tốt đẹp Giải PIFF năm nay được trao cho 2 tác phẩm: 1 của Hàn Quốc và 1 của Trung Quốc. Bộ phim “Miracle on Jongno Street” của đạo diễn Lee Hyuk Sang và “New Castle” của điện ảnh Trung Hoa đồng giải cao nhất tại LHP. “Miracle on Jongno Street” (ảnh trên) và “New Castle” (ảnh dưới) đồng giải PIFF Các giải thưởng khác lần lượt được trao: Giải trong hạng mục New Current (phim đương đại): phim “The Journals of Musan” của đạo diễn Park Jung Bum (Hàn Quốc) Giải Flash Forward (giải dành cho những bộ phim đầu tay hoặc thứ hai của những đạo diễn không thuộc châu Á): phim “Pure” (ảnh phải) của điện ảnh Thụy Điển. Giải được trao cho nữ đạo diễn Lisa Langseth (ảnh trái) Giải do khán giả bình chọn: bộ phim “My Spectacular Theatre” của điện ảnh Trung Quốc Giải do hội đồng ban giám khảo bình chọn: “Broken Night” của đạo diễn Yang Hwo Joo (Hàn Quốc) (ảnh trên) và “Inhalation” của đạo diễn Edmund Yeo (điện ảnh Malaysia) (ảnh dưới) Cũng trong đêm bế mạc này, ông Kim Dong Ho – trưởng ban tổ chức PIFF – đã tuyên bố chia tay với chức vị đứng đầu này, để nhường chỗ cho một người lãnh đạo mới của LHP Pusan vào năm sau. Ông Kim Dong Ho thôi chức chủ tịch LHP Pusan là một niềm tiếc nuối trong đêm bế mạc Bộ phim “Cánh đồng bất tận” đại diện cho điện ảnh Việt tham gia tranh tài LHP Pusan chưa đủ mạnh để giành giải thưởng mang tính khu vực lần này, song qua đây cũng để lại ấn tượng sâu sắc với công chúng Hàn. Sau giải thưởng phim được khán giả yêu thích nhất của “Áo lụa Hà Đông” tại Pusan 2006, phim Việt vẫn chưa thực sự có duyên với LHP Pusan – một trong những LHP có quy mô lớn tại châu Á. Phim Việt hy vọng vào một LHP Pusan năm sau TAGS: LHP Pusan 15, phim viet, canh dong bat tan, le trao giai, Camellia, dien anh trung quoc La Dolce (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phim/phim-viet-trang-tay-tai-lhp-pusan-15-c74a331109.html