Phim 'Cha cõng con' đại diện điện ảnh Việt Nam dự giải Oscar 2018

Bộ phim 'Cha cõng con' của đạo diễn Lương Đình Dũng được chọn đại diện điện ảnh Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại lễ trao giải Oscar 2018.

Tác phẩm cảm động về tình phụ tử của đạo diễn Lương Đình Dũng đã vượt qua hai đối thủ nặng ký cùng lọt vào vòng bình chọn cuối cùng là “Đảo của dân ngụ cư” và “Sút”, giành được điểm cao nhất của Hội đồng bình chọn phim dự giải Oscar 2018 của Cục Điện ảnh.

Theo quy định của giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc - Oscar 2018, mỗi nước sẽ chọn ra một phim dự tranh, được phát hành rộng rãi tại quốc gia quê hương trong khoảng thời gian từ 1.10.2016 tới 30.9.2017. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) nhận phim dự thi từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cho tới ngày 2.10.

Một số nước Châu Á đã bắt đầu công bố đại diện tranh giải. Thái Lan chọn “By the Time It Gets Dark”, nói về vụ thảm sát ở Đại học Thammasat năm 1976, Hàn Quốc chọn phim tâm lý “A Taxi Driver”.

Sau ngày 2.10, Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ tổ chức bầu chọn để rút ngắn danh sách Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc xuống còn 9 tác phẩm vào cuối năm nay. Vào tháng 1.2018, Ban giám khảo sẽ lựa chọn và công bố 5 phim được đề cử chính thức cuối cùng cùng các hạng mục khác. Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 4.3.2018.

“Cha cõng con” đã gây chú ý tại một số liên hoan phim quốc tế, trong đó tại Tallinn Black Nights - 1 trong 15 liên hoan phim lớn nhất thế giới, phim được lựa chọn vào vòng cạnh tranh chính thức. Tại Việt Nam, “Cha cõng con” chỉ nhận bằng khen Phim truyện xuất sắc trong lễ trao giải Cánh diều vàng 2016, và đạo diễn Lương Đình Dũng đã trả lại giải thưởng này.

L.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/phim-cha-cong-con-dai-dien-dien-anh-viet-nam-du-giai-oscar-2018-564641.ldo