Phim bom tấn 'Dune': Mãn nhãn, sâu sắc, hoành tráng

Phim 'Dune' (Hành tinh cát) vừa chiếu đã thu về những lời khen ngợi. Trên bình diện quốc tế, phim được đánh giá hấp dẫn hơn phần 1, cùng với những lời khen của giới chuyên môn cho đạo diễn Denis Villeneuve và dàn diễn viên.

Bom tấn của Hollywood

Tờ báo danh tiếng "The New York Times" giật tít bài phê bình phim "Dune" (phần 2) là: Bom tấn hơn, sâu sắc hơn, vượt xa hơn phần 1. Các chuyên trang đánh giá phim như Rotten Tomatoes đánh giá hay là 94%, Metacritic là 79%, IMDb cho điểm 9/10.

Những con giun cát khổng lồ di chuyển bên dưới bề mặt hành tinh Arrakis (Dune).

Đây là một bộ phim đa thể loại, vừa mang tính sử thi, hành động, phiêu lưu, vừa có tính khoa học viễn tưởng.

Tham gia bộ phim là một loạt diễn viên hạng A của Mỹ và châu Âu như Timotheé Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Florence Pugh, Javier Bardem, Austin Butler, Christopher Walken, Leá Seydoux...

Timotheé Chalamet trong vai Paul Atreides và Zendaya trong vai Chani tạo nên một cặp đôi hấp dẫn, diễn xuất ăn ý và bùng nổ trong bộ phim của đạo diễn Denis Villeneuve. Denis Villeneuve cũng là người đồng viết kịch bản với Jon Spaihts.

Cả phim "Dune" phần 1 và 2 đều được chuyển thể từ tác phẩm của Frank Herbert. Sau thành công rực rỡ của phim "Dune" phần 1 với doanh thu 434 triệu USD toàn cầu và 6 giải Oscar năm 2022, đạo diễn Denis Villeneuve được khích lệ và tiếp tục bắt tay vào thực hiện phần 2.

Điều này nằm trong kế hoạch chuyển thể hai phần từ cuốn tiểu thuyết "Xứ Cát" của cố nhà văn Frank Herbert xuất bản lần đầu năm 1965, từng giành được Giải thưởng Tinh vân năm 1966 cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay nhất.

Giun cát khổng lồ.

Mang đậm tính chất khoa học viễn tưởng, bộ phim kể lại câu chuyện về chàng trai Paul Atreides khi gia tộc Atreides của cậu bị đẩy vào cuộc chiến tranh giành hành tinh sa mạc Arrakis.

Phần 1 kể về Paul Atreides, người con trai duy nhất, rất được yêu quý của công tước Leto (Oscar Isaac đóng) và người vợ lẽ là phu nhân Jessica (Rebecca Ferguson đóng).

Theo lệnh của hoàng đế vũ trụ Padishah Shaddam Corrino IV, các nhân vật rời khỏi hành tinh quê hương của họ, một thế giới đầy nước tên là Caladan, đến hành tinh khô cằn đầy cát Arrakis, hay còn gọi là Dune. Nhưng đó là một âm mưu và tại Dune, nhiều thành viên của gia tộc Atreides bị kẻ thù sát hại, trong đó kẻ thù nguy hiểm nhất là gia tộc Harkonnen hung ác.

Bản thân công tước Leto, cha của Paul Atreides cũng qua đời. Paul Atreides và bà mẹ Jessica trốn thoát vào sa mạc. Tại đây, họ đã tìm thấy đồng minh là nhóm cư dân bản địa Fremen, những người đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của hành tinh Dune.

Phần 2 của phim "Dune" được đánh giá là dựng cảnh hoành tráng hơn với kinh phí làm phim lên đến 190 triệu USD. Phần 2 mở đầu với cảnh Paul Atreides và mẹ anh ẩn náu trong sa mạc sau một đỉnh núi đầy cát giữa một nhóm chiến binh Fremen. Trong số này có cô gái Chani (Zendaya đóng) và Stilgar (Javier Bardem đóng). Paul Atreides dấn thân vào cuộc hành trình trả thù gia tộc Harkonnen, kẻ thù đã hủy hoại cả gia đình anh.

Xen vào đó là câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy mâu thuẫn, trắc trở giữa Paul Atreides và Chani.

Dĩ nhiên không thể thiếu những trăn trở của Paul Atreides giữa tình yêu và bổn phận của một người con, một kẻ nhận ra rằng mình còn quá trẻ mà phải gánh vác cả số phận của cả hành tinh Dune và vũ trụ.

Ban đầu Paul Atreides từ chối con đường trở thành Đấng cứu thế mà mẹ anh đã vạch sẵn. Nhưng khi gia tộc Harkonnen đưa một thủ lĩnh tàn bạo là Feyd-Rautha (Austin Butler đóng) lên nắm quyền thì cuộc đời của Paul Atreides đã phải thay đổi. Người hùng Paul Atreides giờ đây đã phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Anh cùng với những người Fremen chiến đấu bằng tinh thần quả cảm và tuân thủ sứ mệnh bảo vệ những điều quý giá nhất của vũ trụ.

Timotheé Chalamet trong vai Paul Atreides và Zendaya trong vai Chani.

Bộ phim được quay 100% bằng máy quay IMAX, do vậy là một siêu phẩm điện ảnh với hình ảnh đẹp, sắc nét nhất và âm thanh hay nhất. Khán giả được khuyến khích là nên xem phim ở rạp IMAX và bộ phim này không chỉ thu về những lời khen từ giới phê bình điện ảnh mà còn là cơn sốt phòng vé ngay sau khi phim ra mắt.

Tờ báo "The Wall Street Journal" khen đây là "bộ phim đầy mê hoặc về mặt thị giác". Bộ phim còn nhận được nhiều lời khen từ các tờ báo hay tạp chí uy tín như The Atlantic, Times, Washington Post, New Yorker, Vanity Fair, AP...

Có thể nói, gần đây ít có bộ phim nào vừa được lòng giới chuyên môn, vừa hấp dẫn khán giả như phim "Dune" phần 2. Fandom "Dunechinja" (hội những người phát cuồng vì "Dune") cũng liên tiếp dành những đánh giá cao cho phim "Dune" phần 2.

Mãn nhãn cả về hình ảnh, âm thanh và nội dung

Phim "Dune" phần 2 xứng danh bom tấn nhờ những đại cảnh hoành tráng: Những sa mạc cát hoang vu với những triền đồi cát nhấp nhô, những cảnh đánh nhau trên quy mô lớn, những trang phục ấn tượng của các bộ tộc trong vũ trụ, trong đó phải kể đến tộc người Fremen mặc quần áo đặc biệt kín mít thân người kèm theo ống thở, những sinh vật giun cát khổng lồ, hay cảnh Paul Atreides trở thành Đấng cứu thế đi giữa hàng vạn người với cảnh quay chậm slow-motion…

Một cảnh quay người Harkonnen trong "Dune".

Bộ phim cũng dung hòa khéo léo các trường đoạn tình cảm thân mật giữa bộ đôi nhân vật chính Paul Atreides và Chani với những trận đại chiến quy mô lớn, những cảnh hành động táo bạo, câu chuyện đậm tính thần thoại và dàn nhân vật cả chính lẫn tà được miêu tả đặc sắc.

Phong cách làm phim của Denis Villeneuve được đánh giá là tài hoa. Ông khai thác triệt để các khung hình giàu sức gợi cảm, âm thanh ấn tượng, những câu thoại không cần quá nhiều nhưng luôn đáng giá.

Những câu thoại như Paul Atreides nói với Chani: "Anh muốn được bình đẳng với em" hay như Paul Atreides nói với Feyd-Rautha: "Mày chết như một con vật" đều gây ấn tượng mạnh.

Nhạc sĩ tài năng Hans Zimmer đảm trách phần âm nhạc cho phim và được khen ngợi là tạo ra thứ âm nhạc hùng hồn đến sởn gai ốc. Nhạc nền của phim "Dune" phần 2 với nhiều giai điệu cao trào, kịch tính cùng một trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả. Phim còn có những sáng tạo đặc sắc trong góc quay, trong màu sắc phim để thể hiện một hành tinh cát khắc nghiệt, hoang vu.

Greig Fraser, người từng đoạt giải Oscar về quay phim, đã chọn những góc quay với màu sắc và ánh sáng tuyệt đẹp. Chính cách quay chọn cho mặt trời chiếu vào mặt nhân vật Paul Atreides ở những góc nhất định đã tạo nên sự khác biệt và tăng nét biểu cảm cho nhân vật được xem là Đấng cứu thế.

Những người Fremen được miêu tả với màu sắc chủ đạo là nâu và xanh lam thể hiện nền văn hóa sa mạc, trong khi những người Harkonnen chỉ có màu đen và trắng, gợi nên sự khô khan, độc ác, đen tối. Tất cả những yếu tố trong phần 2 của bộ phim "Dune" mang đến sự hấp dẫn đáng kể hơn cả phần đầu.

Không thể không nhắc đến dàn sao đình đám Hollywood đã thể hiện rực rỡ trong bom tấn "Dune 2". Timotheé Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Christopher Walken, Lea Seydoux, Stellan Skarsgard, Javier Bardem… đều là những "tên tuổi có bảo chứng" và họ thể hiện màn trình diễn chung ngoạn mục trong phim.

Timotheé Chalamet ở độ tuổi 28 tỏa sáng đầy quyến rũ từ diện mạo cho đến tận cùng cảm xúc của nhân vật Paul Atreides. Timotheé Chalamet đã biến mọi khung hình có anh trở nên rực rỡ bên cạnh khả năng làm chủ tiết tấu đáng nể.

Denis Villeneuve và Javier Bardem tại một set quay của "Dune".

Tạp chí Esquire nhận định: "Timotheé Chalamet đã thăng hoa cùng nhân vật. Màn trình diễn của anh trong phần 2 là bước nhảy vọt so với phần 1". Bên cạnh anh, sao trẻ Zendaya cũng rất tròn vai và chinh phục người xem bằng nét bí ẩn cương nghị của Chani - nhân vật gây thiện cảm nhất trong phim.

Ngoài ra, sự góp mặt của nữ diễn viên Anya Taylor-Joy là yếu tố bất ngờ rất thú vị. Và ngay cả Austin Butler trong vai phản diện cũng hoàn thành vai diễn xuất sắc. Rebecca Ferguson trong vai bà mẹ Jessica không chỉ xinh đẹp, quý phái, mà còn diễn xuất rất đạt vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của một phụ nữ xem tính mạng của vô số người chỉ là những con cờ trong trò chơi quyền lực của mình.

Khi xem "Dune 2", khán giả không chỉ bị lôi cuốn bởi trải nghiệm nơi rạp chiếu. Bên cạnh ngôn ngữ hình ảnh mê hoặc, phim còn để lại ấn tượng vì cốt truyện phức tạp được phát triển với nhiều chiều sâu sắc thái cùng cảm xúc mới mẻ cho những ai đam mê phim hành động khoa học viễn tưởng.

Bộ phim cũng đầy rẫy những âm mưu và sự bất ngờ trong hành động của các nhân vật. Dĩ nhiên sẽ có các tình tiết thay đổi so với tiểu thuyết gốc ban đầu, song chủ đề vẫn là lời ca ngợi về sự dung hòa những khác biệt để tồn tại cùng nhau.

Thông điệp yêu quý môi trường thiên nhiên, lên án nạn khai thác tài nguyên, ngăn chặn lòng tham, sự thao túng cực đoan đối với tâm lý con người cùng các cuộc tranh giành quyền lực… không chỉ là những ngụ ngôn "vu vơ" nơi hành tinh giả tưởng xa xôi.

Chủ đề phức tạp và thế giới rộng lớn được phản ánh trong phim "Dune" phần 2 sẽ còn để lại những suy tư cho những ai quan tâm đến nội dung phim đằng sau những hình ảnh mãn nhãn.

Vì vậy, với thời lượng 2 giờ 46 phút, bộ phim "Dune" phần 2 khiến cho nhiều khán giả cảm thấy chưa "đã mắt" và mong chờ có thêm phần 3. Vào tháng 12/2023 đạo diễn Denis Villeneuve cho biết rằng kịch bản của phần ba phim "Dune" đã gần hoàn thành, tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc làm tiếp bộ phim này.

TS Hà Thanh Vân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phim-bom-tan-dune-man-nhan-sau-sac-hoanh-trang-192240306094408902.htm