Philippines và Mỹ tập trận hải quân chung

Philippines và Mỹ hôm 2/10 bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài hai tuần với các nước đối tác. Cuộc tập trận nhằm thể hiện một mặt trận thống nhất vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.

Gần 2.000 quân nhân tham gia Cuộc tập trận “Sama-Sama” hàng năm, bao gồm các nước đối tác như Australia, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, New Zealand và Indonesia. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 2/10 đến 14/10 tại Manila và phía Nam đảo Luzon.

Mỹ và Philippines cùng các đối tác tiền hành tập trận hải quân chung. Nguồn: Inquirer

Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Toribio Adaci Jr. cho biết, cuộc tập trận năm nay lớn hơn so với các cuộc tập trận trước với sự tham dự của nhiều nước đối tác. Canada, Nhật Bản và Anh cũng đã cử tàu hải quân tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tương tác, thúc đẩy hợp tác khu vực giải quyết các thách thức, từ bảo vệ lãnh thổ đến đối mặt với tội phạm xuyên quốc gia.

Chỉ huy Hạm đội 7, Phó Đô đốc Mỹ Karl Thomas nhấn mạnh, cuộc tập trận thể hiện sự đoàn kết và cam kết về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Điều các nước mong muốn là trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, bằng cách vận hành và tuân thủ luật pháp cũng như nguyên tắc được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, giúp giảm nguy cơ tính toán sai lầm. Phó Đô đốc Mỹ cũng khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông với các hoạt động kinh tế biển và sẽ không có căng thẳng xảy ra nếu các quốc gia tuân thủ luật pháp ở Biển Đông.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-va-my-tap-tran-hai-quan-chung-post1050064.vov