Philippines và Ấn Độ nhất trí gia tăng hợp tác an ninh hàng hải

Trong bối cảnh các vùng biển trên thế giới ngày càng tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đối với hoạt động vận tải thương mại, Philippines và Ấn Độ đã nhất trí gia tăng hợp tác bảo đảm an ninh hàng hải.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyan Jaishankar đang ở thăm Philippines, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm 26/3 nhấn mạnh Philippines và Ấn Độ cần hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo an ninh hàng hải, giữa lúc xuất hiện mối lo ngại an ninh trên các tuyến vận tải biển như Biển Đỏ, Vịnh Aden, Ấn Độ Dương…

Phát biểu của Tổng thống Philippines được đưa ra sau vụ việc lực lượng Houthi tấn công một tàu chở hàng trên Vịnh Aden khiến 02 thủy thủ Philippines thiệt mạng. Theo chính phủ Philippines, thủy thủ người Philippines chiếm khoảng 25% lực lượng lao động đi biển trên toàn thế giới. Do vậy, hợp tác về an ninh hàng hải đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ lao động đi biển của Philippines.

Ngoại trưởng Ấn Độ (trái) gặp Tổng thống Philippines. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines

Trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng đã thảo luận với người đồng cấp Enrique Manalo, nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, hàng hải giữa hai nước. Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng sự tin cậy giữa Ấn Độ và Philippines đang gia tăng và hai nước sẽ xem xét nhiều khía cạnh hợp tác mới, trong đó chắc chắn có lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Khẳng định khu vực cần một trật tự dựa trên luật lệ và hòa bình, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết Ấn Độ rất kiên quyết trong lập trường về Biển Đông.

Dự kiến Philippines và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức một cuộc Đối thoại đầu tiên cấp Chính phủ về hàng hải tại Manila, trong đó đề cập tới các quan hệ đối tác tiềm năng từ bảo vệ môi trường biển cho tới an ninh.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/philippines-va-an-do-nhat-tri-gia-tang-hop-tac-an-ninh-hang-hai-post1085347.vov