Philippines tạm ngừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông

Philippines mới đây bất ngờ tuyên bố đình chỉ tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Thông báo trên được ông Martin Andanar, người phát ngôn của Tổng thống Philippines đưa ra ngày 20/4 mà không nêu rõ lý do. Các công ty địa phương đang tiến hành khoan thử hai địa điểm tại Bãi Cỏ Rong (Reed bank - đá ngầm lớn nằm ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng hiện do Philippines kiểm soát), ngoài khơi tỉnh Palawan cho mục đích khảo sát cũng bị chính phủ yêu cầu dừng lại.

Philippines tạm ngừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Ảnh: Reuters

Philippines tạm ngừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Ảnh: Reuters

Bộ Năng lượng Philippines đã phản đối quyết định này, cho rằng "khảo sát địa vật lý là một hoạt động hoàn toàn hợp pháp ở bất kỳ khu vực tranh chấp nào". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này cho biết đang cố gắng xác nhận thông tin từ báo chí rằng một tàu tuần duyên Trung Quốc đã bám đuôi các tàu khảo sát của Philippines gần đây.

Năm 2014 dưới thời người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte, Philippines đã áp đặt lệnh cấm thăm dò dầu khí tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông để phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc.

Tuy nhiên Tổng thống Duterte đã dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2020, mở đường cho sự phát triển chung với Trung Quốc, với hy vọng thu hút đầu tư mới từ quốc gia lớn nhất trong khu vực.

Năm 2018, Manila đã ký một thỏa thuận với Bắc Kinh để hợp tác phát triển dầu khí nhằm hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên trong khi tạm gác tranh chấp lãnh thổ sang một bên. Tuy nhiên, chính phủ hai nước vẫn chưa xác định các dự án cụ thể.

Ông Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Các vấn đề Hàng hải và Luật Biển của Đại học Philippines, nhận định việc đình chỉ cho thấy Philippines đã phải đối mặt với áp lực để thực hiện các hoạt động thăm dò khai thác theo các điều kiện của Trung Quốc.

Việc bị đình trở lại hoạt động thăm dò dầu khí diễn ra khi Philippines đối mặt với nguồn năng lượng dự trữ ngày càng cạn kiệt. Mỏ khí đốt Malampaya, cung cấp khoảng 40% năng lượng cho hòn đảo chính Luzon, dự kiến sẽ cạn kiệt trong vòng vài năm tới.

Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh trên Biển Đông đã gia tăng trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Duterte. Gần đây nhất, Philippines đã đệ đơn phản đối Trung Quốc sau khi một tàu Cảnh sát biển nước này áp sát tàu Philippines ở bãi cạn Scarborough hồi tháng 3 năm nay./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-tam-ngung-hoat-dong-tham-do-dau-khi-o-bien-dong-post938904.vov