Philippines sẽ không áp đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng phản đối nhằm vào cuộc chiến chống ma túy của chính quyền hiện nay và việc quân đội cầm quyền ở Mindanao.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm một đơn vị quân đội trong chuyến thị sát tại thành phố Marawi ngày 24/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Manilatimes.net đưa tin Phủ tổng thống Philippines ngày 22/9 cho biết Tổng thống nước này Rodrigo Duterte không có kế hoạch áp đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng phản đối nhằm vào cuộc chiến chống ma túy của chính quyền hiện nay cũng như những cáo buộc giết chóc ngoại tụng và việc quân đội cầm quyền ở Mindanao.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, người phát ngôn cơ quan trên Ernesto Abella nêu rõ Tổng thống Duterte đã tuyên bố ngày 21/9 là ngày biểu tình quốc gia, theo đó cho phép người dân bày tỏ sự bất bình như một phần trong quyền của họ được ghi trong hiến pháp.

Bên cạnh đó, quan chức này còn khẳng định tình trạng thiết quân luật sẽ không được áp đặt.

Trước đó hôm 9/9, Tổng thống Duterte cảnh báo ông sẽ ban bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước nếu các phiến quân mở rộng cuộc nổi dậy ra các đường phố./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-se-khong-ap-dat-tinh-trang-thiet-quan-luat-tren-toan-quoc/467457.vnp