Philippines: Quan chức bầu cử bị bắn chết

(ANTĐ) - Ngày 3-10, các tay súng ở miền Nam Philippines đã bắn chết một quan chức bầu cử ngay trước khi cuộc bầu cử cấp huyện diễn ra trên toàn quốc vào cuối tháng này.

Cảnh sát cho biết, vụ việc diễn ra ở đảo Basilan mặc dù các biện pháp an ninh đã được thắt chặt trong đó bao gồm cả lệnh cấm mang súng trên phạm vi toàn quốc. “Ông Entong Musa, quan chức bầu cử ở thành phố Tuburan thuộc đảo Basilan đã bị các tay súng chưa xác định danh tính đi trên một chiếc xe máy bắn chết” - Cảnh sát trưởng Bienvenido Latag xác nhận. Ông Latag cho biết một đội đặc nhiệm đã được thành lập để điều tra vụ giết người trên, tuy nhiên ông này cũng từ chối cho biết vụ tấn công trên có liên quan đến cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 25-10 tới hay không. Các cuộc bầu cử ở Philippines thường bị bao phủ bởi bạo lực, các quan chức và ứng cử viên là mục tiêu của các vụ tấn công. Năm nay, ít nhất đã có 28 người đã bị giết hại trong các cuộc bạo lực liên quan đến bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Nhóm các tay súng giấu mặt thường xuyên tấn công các mục tiêu khi chúng đi trên xe gắn máy để dễ dàng tẩu thoát.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83584&channelid=7