Philippines công bố thêm 4 căn cứ quân sự Mỹ có thể sử dụng

Philippines đã công bố thêm 4 căn cứ quân sự bổ sung sẽ được sử dụng bởi quân đội Mỹ.

Hai nước đã đồng ý mở rộng hợp tác trong "các khu vực chiến lược" ở Philippines nhằm ứng phó với sự bất ổn ngày càng tăng trong khu vực.

 Quân đội Mỹ tại Philippines. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ tại Philippines. Ảnh: AP

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014, được gọi là EDCA, Mỹ được phép tiếp cận 5 căn cứ quân sự tại Philippines.

Mới đây, con số này đã được nâng lên 9, và địa điểm của 4 căn cứ bổ sung mới vẫn chưa được công bố trong khi Chính phủ Philippines chờ tham khảo các lãnh đạo địa phương.

Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Philippines cho biết các căn cứ cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và cứu trợ trong các thảm họa.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng các địa điểm mới được Philippines công bố là các địa điểm EDCA mới.

Ba trong số các địa điểm nằm ở phía Bắc Philippines, bao gồm một căn cứ hải quân và sân bay ở tỉnh Cagayan và một doanh trại quân đội ở tỉnh Isabela. Một căn cứ hải quân khác ở Santa Ana, thuộc tỉnh Cagayan. Một địa điểm khác sẽ nằm trên đảo Balabac, ngoài khơi phía Nam của đảo Palawan, gần Biển Đông.

Thống đốc Cagayan, ông Manuel Mamba, đã công khai phản đối việc có các địa điểm EDCA trong tỉnh của mình vì sợ gây nguy hiểm cho các khoản đầu tư của Trung Quốc vào tỉnh này.

Nhưng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez gần đây nói với các phóng viên rằng chính phủ đã "đã quyết định" về các địa điểm và ông Mamba đã đồng ý "tuân thủ quyết định".

Thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ luân chuyển qua các căn cứ, đồng thời lưu trữ các thiết bị và vật tư quốc phòng tại đó. Hiệp ước này đã bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte và chỉ được nối lại sau khi ông Ferdinand Marcos đắc cử.

Trung Kiên (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/philippines-cong-bo-them-4-can-cu-quan-su-my-co-the-su-dung-post242090.html