Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua (14/4), Bộ Y tế Philippines cho biết, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này có thể vượt qua đỉnh của làn sóng Covid-19 do biến thể Omicron gây ra vào tháng 1 vừa qua.

Mức độ tuân thủ giao thức y tế của người dân Philippines đang giảm xuống.

Mức độ tuân thủ giao thức y tế của người dân Philippines đang giảm xuống.

Dựa trên các mô hình dịch tễ học do Nhóm công tác kỹ thuật về phân tích dữ liệu Philippines xây dựng, việc giảm 20% tuân thủ quy trình y tế ở cấp quốc gia có thể dẫn đến khoảng 34.788 ca mắc Covid-19 với hơn 564 trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng và 267 trường hợp nguy kịch vào giữa tháng 5; trong khi nếu mức độ tuân thủ quy tắc y tế giảm 30% có thể khiến các các ca mắc tăng vọt tới 300.000 ca trong cùng khoảng thời gian.

Ở vùng đô thị Manila, nơi từng là điểm nóng Covid-19 của đất nước, có thể có 25.000 đến 60.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, gấp ba lần số ca mắc trong làn sóng Omicron nếu mức độ tuân thủ giao thức y tế giảm 50%.

Bộ Y tế Philippines cũng trích dẫn một mô hình từ Nhóm nghiên cứu của Australia cho thấy, sự ra đời của một biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn Omicron gấp hai lần với khả năng tránh được hệ miễn dịch có thể dẫn tới các mắc Covid-19 phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ở vùng đô thị Manila sẽ tăng lên đáng kể vào giữa tháng 5.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire kêu gọi người dân đeo khẩu trang phù hợp, cách ly khi có các triệu chứng giống như cúm và hoàn thành các mũi tiêm vaccine Covid-19 và liều tăng cường để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Cảnh báo của Bộ Y Tế Philippines đưa ra trong bối cảnh quốc gia này sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 9/5 tới đây. Mặc dù số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này liên tục giảm nhưng mức độ tuân thủ giao thức tế của người dân cũng đang giảm theo. Số liệu từ Bộ Y tế cho biết, mức độ tuân thủ ở vùng đô thị Manila giảm 12% từ tháng 3 đến tháng 4, trong khi con số này trên toàn quốc là 7%.

Trong 24 giờ qua, Philippines chỉ ghi nhận thêm 276 ca mắc Covid-19 và 41 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE. Đây là một biến thể lai và được cho là có khả năng lây nhiễm cao, nhưng sẽ không gây ra các biến chứng nghiêm trọng hoặc có thể làm giảm hiệu quả của các vaccine hiện có.

Một trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh Australia, tại bang New South Wales, vào tuần trước đã được cơ quan y tế xác nhận là mắc biến thể Omicron XE có khả năng lây nhiễm cao. Đây là ca mắc biến thể XE đầu tiên được ghi nhận tại Australia sau khi biến thể nay lần đầu xuất hiện tại Anh vào đầu năm nay.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và kết quả nghiên cứu sơ bộ tại Anh, XE là biến thể tái tổ hợp có chứa vật chất di truyền từ cả hai chủng của biến thể Omicron gồm BA.1 và BA.2, hay còn gọi là Omicron tàng hình. Biến thể lai XE hiện được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% so với biến thể BA.2.

Việc phát hiện biến thể mới có khả năng lây nhiễm còn cao hơn biến thể BA.2 khiến dư luận Australia không khỏi lo lắng, nhất là khi bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (18/4), nước này sẽ bãi bỏ yêu cầu du khách nhập cảnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước chuyến bay.

Tuy nhiên, giới chức y tế địa phương đã trấn an dư luận bằng tuyên bố khẳng định cho đến nay chưa có bằng chứng nào về việc chủng virus mới có khả năng kháng vaccine hoặc gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó của Covid-19.

Các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu đối với biến thể mới để làm rõ về khả năng lây nhiễm cũng như khả năng gây bệnh nghiêm trọng của đột biến lai XE. Nhưng căn cứ các đặc tính từ các biến thể của Omicron, các nhà khoa học cho rằng XE sẽ gây ra các triệu chứng tương tự như của biến thể Omicron tàng hình, bao gồm viêm họng, ho, mệt mỏi, ngạt mũi, đau đầu và có thể mất vị giác và khứu giác./.

Hương Trà/VOV-Jakarta, Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-canh-bao-gia-tang-ca-covid-19-sau-bau-cu-australia-co-ca-mac-bien-the-xe-post937309.vov