Philippines bắt giữ quả phụ của thủ lĩnh phiến quân

Ngày 18/10, cảnh sát Philippines cho biết đã bắt giữ quả một quả phụ của thủ lĩnh nhóm phiến quân theo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre II, quả phụ tên Karen Aizha Hamidon bị bắt hôm 11/10 và được cho là đã kết hôn cùng tên Mohammad Jaafar Maguid, thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Ansar Khalifa ở Philippines.

Mohammad Jaafar Maguid bị tiêu diệt hồi tháng 1/2017 trong một cuộc giao tranh với cảnh sát ở tỉnh Sarangani, miền Nam Philippines.

Bùi Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/philippines-bat-giu-qua-phu-cua-thu-linh-phien-quan-383054