Philippines báo động khủng bố ở cấp cao nhất

Philippines vừa nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất sau khi phát giác âm mưu tấn công công viên của một nhóm các phiến quân dính líu tới tổ chức khủng bố IS.

Hai nghi phạm âm mưu đánh bom công viên và sứ quán Mỹ ở Manila hồi đầu tuần. (Ảnh: AP)

Ông Ronald dela Rosa - Cảnh sát trưởng của Philippines - cho biết, kế hoạch trên bị bại lộ do hai kẻ bị bắt trong âm mưu đánh bom gần sứ quán Mỹ hồi đầu tuần khai ra. Ba kẻ khác thuộc một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Nam Philippines hiện đang lẩn trốn.

Khu vực miền Nam Philippines nhiều thập kỷ qua là cái nôi của phong trào phiến quân Hồi giáo. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo, phiến quân IS có thể thành lập chi nhánh ở nước này nếu bị đẩy ra khỏi Iraq và Syria

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/philippines-bao-dong-khung-bo-o-cap-cao-nhat-20161202073913665.htm