Philippines: 5.500 cảnh sát bảo vệ an ninh ngày nhậm chức của Tổng thống

Giám đốc văn phòng cảnh sát khu vực thủ đô quốc gia Philippines (NCRPO) Roberto Rosales cho hay, cơ quan này đã triển khai tất cả 5.500 cảnh sát bảo vệ ở khu vực khán đài Quirino ở Luneta, thủ đô Manila nơi Tổng thống thứ 15 của Philippines Benigno Aquino sẽ nhậm chức vào ngày 30/6 và khu tưởng niệm Quezon ở thành phố Quezon, nơi tân Tổng thống tham dự "bữa tiệc đường phố".

Ông Roberto Rosales khẳng định, mọi đơn vị cảnh sát đều được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng chiến đấu. Để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, cảnh sát đã lắp tất cả 4 vòng camera an ninh tại khán đài Luneta và thêm một số hàng rào bảo vệ an ninh ở khu tưởng niệm Quezon. Hai đại lộ dẫn tới khán đài Luneta đã được phong tỏa và lập chốt kiểm soát từ trung tuần tháng 6. Giám đốc NCRPO khẳng định rằng, từ đầu tháng 6, cơ quan này đã phối hợp với lực lượng bảo vệ Tổng thống (PSG) và Bộ Tư lệnh vùng thủ đô (NCR Com) cùng một vài đơn vị quân đội khác trong việc triển khai các phương án bảo vệ an ninh và sẵn sàng đối phó trong trường hợp khẩn cấp. Một vùng cấm bay cũng được thiết lập trong vài ngày ở thủ đô. Đặc biệt, trong ngày 30/6, giao thông đường thủy cũng được giám sát khá chặt chẽ. Bên cạnh đó, các cơ quan ngoại giao, Đại sứ quán nước ngoài và trụ sở các bộ ngành, Chính phủ cũng được tăng cường bảo vệ. Cảnh sát chống bạo động được phân bổ ở những khu vực trọng yếu của thủ đô Manila nhằm ngăn chặn các nhóm quá khích gây phiền nhiễu hoặc âm mưu phá hỏng ngày lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Theo kế hoạch, lễ nhậm chức của ông Benigno Aquino sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ và nhiều khả năng, người dân Philippines sẽ kéo tới khu vực khán đài Luneta từ trước 5h ngày 30/6. Tin từ hãng AP cho biết, hôm 24/6, Tổng thống sắp mãn nhiệm Gloria Macapagal Arroyo đã kêu gọi người dân Philippines đoàn kết và ủng hộ chính quyền của tân Tổng thống Benigno Aquino

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/quocte/2010/6/132923.cand