Phiên tòa xét xử vụ nhắn tin khủng bố Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị hoãn sau 15 phút

Do vắng mặt nhân chứng Ngô Thành Sơn nên phiên tòa xét xử vụ nhắn tin khủng bố Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bị hoãn chỉ sau 15 phút.

Hai bị cáo Trần Anh Thuận và Nguyễn Trọng Phương tại phiên tòa. (Ảnh: Dung Hà)

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử hai đối tượng Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận vì tội “khủng bố” và “không tố giác tội phạm” sẽ diễn ra vào sáng 26.9. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay không có sự có mặt của hai người có nghĩa vụ liên quan là Ngô Thành Sơn và Lê Thanh Tùng.

Phiên xét xử bị hoãn chỉ sau 15 phút. (Ảnh: Dung Hà)

Kiểm sát viên đã đề nghị hoãn phiên tòa vì sự vắng mặt của Ngô Thành Sơn là một nhân chứng quan trọng của vụ việc.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Đoàn luật sư TP Hà Nội bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Phương - đưa ra quan điểm rằng, theo Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu người làm chứng vắng mặt nhưng đã cung cấp đủ lời khai thì phiên tòa có thể dùng những lời khai của Sơn tại cơ quan điều tra, không nhất thiết phải hoãn phiên tòa.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã đưa ra quyết định hoãn phiên tòa xét thấy lời khai của Ngô Thành Sơn tại phiên tòa là rất quan trọng, là căn cứ để quyết định vụ việc.

Nguyễn Hà - Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/phien-toa-xet-xu-vu-nhan-tin-khung-bo-chu-tich-tinh-bac-ninh-bi-hoan-sau-15-phut-566635.ldo