Phiên sáng 17/10: Dòng bank tìm được tiếng nói chung, VN-Index lấy lại đà tăng

Sau phiên phân hóa hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tìm được sự đồng thuận trong phiên sáng nay khi đồng loạt tăng khá tốt, góp phần giúp VN-Index lấy lại sắc xanh sau phiên điều chỉnh trước đó.

Trong phiên hôm qua, VN-Index tiếp tục tăng tốt trong nửa đầu phiên sáng và có ý định chinh phục luôn ngưỡng 825 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời sau đó đã xuất hiện, đẩy chỉ số này thoái lui trở lại.

Áp lực chốt lời càng diễn ra mạnh mẽ hơn trong phiên chiều khiến VN-Index chính thức quay đầu giảm điểm.

Tuy nhiên, điểm tích cực được ghi nhận trong phiên hôm qua là thanh khoản khớp lệnh đạt tới 150 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền vẫn được duy trì và tìm kiếm cơ hội trong thị trường.

Thêm vào đó, khối ngoại đã có phiên mua ròng cao nhất trong 2 tháng qua (từ phiên kỷ lục 17/8), với tổng giá trị lên tới 216 tỷ đồng cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường.

Bước vào phiên sáng nay (17/10), dòng tiền chảy khá tích cực ngay đầu phiên, giúp sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử và VN-Index dễ dàng giành lại ngưỡng 820 điểm.

Đóng góp lớn cho đà hồi phục của thị trường sáng nay chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Không phân hóa như phiên hôm qua, các mã ngân hàng lớn như VCB, BID, CTG, VPB đã đồng loạt tăng khá tốt.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VPB tiếp tục gây chú ý. Sau hơn 2 tháng lên sàn, VPB luôn duy trì trạng thái biến động nhẹ và chưa thể lấy lại mức giá ban đầu là 39.000 đồng/cổ phiếu cho đến phiên 11/10.

Chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp giúp VPB vượt qua mức tham chiếu lúc chào sàn trong phiên 11/10 và tiếp tục tăng mạnh 3 phiên liên tiếp nữa, vượt qua ngưỡng 40.000 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán.

Trong phiên sáng nay, VPB tiếp tục tăng 1,6% lên 41.350 đồng/cổ phiếu và khớp hơn 430.000 đơn vị.

Ngoài ra, thị trường cũng chứng khiến sự nổi sóng của nhóm khoảng sản khi nhiều mã đang có sắc tím, nhưng thanh khoản chưa cao.

Trong các mã thị trường khác như HQC, FLC, TSC, ITA, ASM, IDI, FIT, SCR… cũng đều đang tăng tăng, trong đó IDI tiếp tục được kéo lên mức giá trần.

TSC sau khi có sắc tím tiếp theo đã bị chốt lời, nên nhanh chóng chưa tay mức giá trần.

Trong khi đó, sau chuỗi 9 phiên tăng trần liên tiếp, HAI đã bị chốt lời mạnh trong phiên sáng nay, kéo mã này xuống thẳng mức sàn 11.950 đồng.

Ngoài các mã ngân hàng, nhóm VN-30 đang giao dịch giằng co nhẹ.

Trên sàn HNX, giao dịch khá ảm đạm, khi các mã thanh khoản lớn nhất sàn đều đứng tham chiếu hoặc giảm nhẹ, với, KLF, SHB, VC3, CEO đứng tham chiếu. PVS, CTP, VCG đều giảm, chỉ duy nhất SHN có được sắc xanh nhạt.

KLF vẫn có thanh khoản tốt nhất với hơn 2,4 triệu đơn vị được khớp.

KSK giao dịch đột biến, khi có tới gần 1 triệu đơn vị được khớp, gấp 5 lần so với trung bình 10 phiên gần nhất, và đã nằm sàn về 1.500 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn UpCom, DDV có phiên thứ 4 liên tiếp giao dịch sôi động, cổ phiếu này đang tăng 11,3% lên 7.900 đồng/cổ phiếu với hơn 378.000 đơn vị được khớp và thanh khoản cũng đứng đầu sàn.

HVN, LPB, cũng có hơn 350.000 đơn vị được sang tay và tăng lần lượt 1,4% và 2,4%.

Tiếp tục cập nhật...

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/phien-sang-1710-dong-bank-tim-duoc-tieng-noi-chung-vnindex-lay-lai-da-tang-205149.html