Phiến quân tuồn kho vũ khí Mỹ cho IS

Các chiến binh thánh chiến đã bán vũ khí do Mỹ sản xuất như xe chiến đấu, súng phóng lựu đạn, súng trường M-16, một số loại vũ khí khác cho IS.

Theo Sputnik ngày 31/8, Cựu lãnh đạo an ninh của Syria Muhammad Assalam tiết lộ rằng, các chiến binh phe đối lập được huấn luyện tại căn cứ Tan Tan gần biên giới giữa Syria và Iraq đã bán vũ khí của Mỹ cho IS.

Ông Muhammad Assalam cho rằng, hành động của phiến quân đã vi phạm hiến pháp của cả Nga và Mỹ. Đồng thời ông khẳng định, Mỹ đã nhận thức được sự việc này.

"Sự hỗ trợ ngầm được cung cấp bằng cách bán vũ khí cho IS. Khi chúng tôi phát hiện ra điều này, chúng tôi đã nói với người Mỹ về nó. Tuy nhiên, họ lại hỗ trợ nhiều hơn cho Mugannat Attalia, lãnh đạo của nhóm Mahavir as-Saura.

Các chiến binh thánh chiến đã bán vũ khí do Mỹ sản xuất như xe chiến đấu, súng phóng lựu đạn, súng trường M-16, một số loại vũ khí khác cho IS. Sau khi Hoa Kỳ tiến hành điều tra, họ đã phát hiện ra rằng đã có 4.700 khẩu súng trường bị mất tích", ông Muhammad Assalam nói.

Phiến quân do Mỹ hậu thuẫn tuồn một lượng lớn vũ khí cho IS

Ông lưu ý rằng, các lực lượng Mỹ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nhân đạo cho thường dân Syria mặc dù các trại tị nạn nằm gần căn cứ At Tanf. "Hoàn toàn không có sự giúp đỡ về mặt nhân đạo và y tế", Assalam khẳng định.

Cựu lãnh đạo an ninh của Syria cũng chỉ ra rằng, một số binh sỹ người Syria đóng quân tại căn cứ của Mỹ sẵn sàng chiến đấu với IS, trong khi những người khác lại chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ Syria theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

"Các lực lượng Mỹ đã yêu cầu người Syria chiến đấu chống lại quân đội Syria, nhưng những người biết suy nghĩ đã từ chối và nói rằng nhóm này được hình thành để chiến đấu với IS chứ không phải quân đội.

Đó cũng là lý do vì sao một phần của nhóm đối lập tại Deir Ezzor đã được di chuyển đến căn cứ ở Shaddadi để chống lại IS", Muhammad Assalam thông tin thêm.

Nhóm chiến binh Mahavir as-Saura được thành lập vào tháng 12/2016 với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Các chiến binh đã được đào tạo quân sự tại Jordan dưới sự giám sát của các chuyên gia từ liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Phần lớn các hoạt động của Mahavir as-Saura diễn ra ở miền Nam Syria.

Theo các nguồn tin chiến trường, hiện quân đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục huấn luyện cho phiến quân nổi dậy Syria ở căn cứ của họ đặt trên lãnh thổ của Jordan.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố loại bỏ hoàn toàn chương trình huấn luyện phiến quân đối lập Syria do Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành trước đây, nhưng có vẻ như chương trình này vẫn đang tiếp tục, dưới những hình thức khác nhau.

Chương trình này đã được hoạch định từ khá lâu nhưng chính thức được công bố từ năm 2013, với mục đích then chốt là đánh bại lực lượng quân sự trung thành với chính quyền Damascus, làm suy yếu chính phủ và buộc Tổng thống Assad phải từ chức.

Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ USD để chiêu mộ lực lượng đối lập, cung cấp vũ khí và huấn luyện tân binh cho họ, nhưng đại bộ phận lực lượng này đã bỏ sang theo các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trường An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phien-quan-tuon-kho-vu-khi-my-cho-is-3342235/