Phiến quân Houthi tấn công Israel bằng loạt tên lửa đạn đạo

Phiến quân Houthi ở Yemen vừa phóng tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu khác nhau của Israel, bao gồm cả thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ.

Một cuộc biểu tình ở Yemen để ủng hộ người Palestine. (Ảnh: Getty)

Ngày 14/11, người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết, đợt phóng tên lửa diễn ra “sau 24 giờ thực hiện hoạt động quân sự khác của máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel”.

Israel cho biết họ đã sử dụng hệ thống phòng không “Mũi tên” để bắn hạ một tên lửa sau khi còi báo động vang lên ở thành phố cảng Eilat. Israel cho biết tên lửa không đi vào lãnh thổ của họ và không cho biết ai đã bắn nó.

Trước đó, thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Abdul-Malik al-Houthi, thủ lĩnh lực lượng được Iran hậu thuẫn, tuyên bố: “Chúng tôi luôn theo dõi và tìm kiếm bất kỳ tàu Israel nào ở Biển Đỏ, đặc biệt là ở Bab al-Mandab và gần vùng biển Yemen”.

Israel cho biết, Houthi đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10.

Israel vẫn đang triển khai chiến dịch tấn công vào Dải Gaza để đáp trả Hamas, đến nay đã khiến hơn 11.200 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 4.600 trẻ em, theo số liệu của cơ quan y tế Dải Gaza.

Cuộc xung đột ở Dải Gaza khiến căng thẳng gia tăng khắp khu vực, nhiều tổ chức quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị cảnh báo về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở toàn khu vực.

Lực lượng Hezbollah ở Li-băng tiếp tục giao tranh với Israel ở biên giới và các nhóm vũ trang thân Iran đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq, khiến Washington tấn công đáp trả.

Bình Giang

Theo Al Jazeera

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phien-quan-houthi-tan-cong-israel-bang-loat-ten-lua-dan-dao-post1587125.tpo