Phi Thanh Vân đau dạ dày 'vật vã' từ năm 20 tuổi

Phi Thanh Vân từng vật vã vì chứng đau bao tử (dạ dày), chứng bệnh đi theo Vân suốt từ năm 20 tuổi.

"Nữ hoàng dao kéo" là biệt danh mà nhiều khán giả vẫn dành cho Phi Thanh Vân. Không chỉ khác biệt về vẻ ngoài khi "thay đen thành trắng", cô cũng khiến người khác cảm nhận được sự khác biệt của một phụ nữ từng trải nhưng vẫn đầy tham vọng, dấn thân đi kiếm thành công.

Mới đây cộng đồng mạng đồng loạt truyền tay nhau những hình ảnh nóng bỏng của Phi Thanh Vân khi người đẹp sở hữu đường cong vô cùng nóng bỏng. Được biết Vân vừa mới trải qua ca đại phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ.

Cô đặt túi ngực, túi mông và tạo hình xương hông để có số đo 3 vòng tỷ lệ vàng là 93-60-104. Vậy nhưng ít ai ngờ người đẹp này bị chứng đau dau dạ dày suốt từ năm 20-21 tuổi.

Phi Thanh Vân tâm sự: "Có nhiều người bạn thân của Vân đều biết Vân bị chứng bệnh này từ lâu. Với chứng bệnh này Vân đã phải kiêng khem khá nhiều trong vấn đề ăn uống. Đặc biệt cũng không uống được bia rượu vì chứng đau bao tử này.

Không chỉ mình Vân phải chịu chứng bệnh hoành hành mà người anh hai của Vân cũng bị, thậm chí có rất nhiều đối tác khách hàng của Vân cũng bị nữa. Có nhiều người đã phải điều trị và tìm những cách điều trị khác nhau nhưng không phải ai cũng tìm ra được cách điều trị tốt và thành công."

Hình ảnh của Phi Thanh Vân ngày càng nuột nà, quyến rũ

Theo người đẹp này chia sẻ, bệnh đau bao tử gồm rất nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân ăn uống không đúng cách, ăn uống đồ quá cay hoặc uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều thì bên cạnh đó còn có vấn đề ngủ không đủ giấc, bị thiếu giấc ngủ. Ngoài ra việc bị stress và áp lực công việc cũng khiến ta bị chứng đau bao tử.

"Đau bao tử có 2 dạng là đau bao tử bệnh lý và đau bao tử tâm lý, Vân bị mắc cả 2 bệnh đó. Thời Vân đóng phim Cô Gái Xấu Xí, khi đó bộ phim quay nhiều, có khi quay bị quá giờ ăn nên bệnh của Vân bị tái lại.

Đặc biệt Vân ăn cay nhiều lắm. Vân không uống được rượu nên chỉ uống một chút thôi cũng khiến bao tử bị đau, vậy nên Vân cực kỳ căng thẳng với việc này.

Vân đã đến nhiều bệnh viện để điều trị, thậm chí phải nội soi bằng những cây nội soi to nhét từ cổ xuống bao tử xem có bị loét hay viêm không, cảm giác rất đau đớn. Vân đã nội soi 2 lần nhưng không phải lần nào điều trị cũng thành công. Cứ bị tái đi tái lại do đặc thù công việc.

Phi Thanh Vân khỏi dạ dày nhờ hai sản phẩm Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị và Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP

Cho đến 1 ngày Vân gặp người anh Phạm Nhật Huy, anh cũng là người bị đau dạ dày rất nặng. Vân đã được anh giới thiệu cho sản phẩm Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP.

Sau khi Vân dùng sản phẩm được một thời gian dài, thấy hiệu quả rất tốt, thậm chí giờ nhiều bạn bè nói bị đau bao tử làm Vân áy náy vô cùng nên Vân lên mạng chia sẻ để cho anh em bạn bè được biết" - Phi Thanh Vân nói.

Là người từng bị đau đớn bởi chứng đau dạ dày nên Phi Thanh Vân hiểu được phần nào nỗi khổ mà nhiều người đang phải chịu. Vân cho biết thêm: "Trường hợp bị viêm loét dạ dày, ợ chua, không chỉ mình Vân mà nhiều người đều ghét.

Điều đó khiến mình không tập trung làm được việc. Trong trường hợp đi tiếp khách, công việc mà bị như vậy thì thật kinh khủng.

Vân khuyên mọi người có bệnh nên chữa ngay không nên chủ quan vì nếu để lâu sẽ bị biến chứng và gây nguy hiểm".

"Nếu cần hỗ trợ, mọi người có thể gọi về tổng đài miễn phí 1800 6658 (giờ hành chính)/ Hotline: 0984 190 861, email: cskh@dongytueduc.com các bác sĩ, dược sĩ của Đông y Tuệ Đức sẽ tư vấn tỉ mỉ cho từng người bệnh, hoàn toàn không mất phí”, Phi Thanh Vân đặc biệt chia sẻ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/phi-thanh-van-dau-da-day-vat-va-tu-nam-20-tuoi-3342480/