Phẫu thuật khối u nặng hơn 0,5kg ở cổ cho bệnh nhân 61 tuổi

Suốt 10 năm bà Loan chấp nhận "vác" khối u ở cổ nặng hơn 0,5kg.

Các bác sĩ tại bệnh viện Quốc tế Đồng Nai vừa mổ thành công và lấy được khối bướu cổ lớn, nặng hơn 0,5 kg (10 x 8 cm) ra khỏi cổ cho bệnh nhân nữ lớn tuổi.

Bệnh nhân này là bà Trần Thị Loan, 61 tuổi ngụ xã Quảng Biên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà Loan đã "vác" khối u này ở cổ suốt 10 năm qua.

Phẫu thuật cắt u bướu cổ

Theo bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn (người trực tiếp mổ cho bà Loan) cho biết thời điểm nhập viện khối bướu của bà Loan đã phình to, cao hơn cằm.

Nhưng do bà Loan còn bị bệnh tiểu đường, hơn nữa đường huyết lại quá cao nên các bác sĩ phải hạ đường huyết cho bệnh nhân rồi mới tiến hành phẫu thuật.

Sau nhiều giờ, ca phẫu thuật đã thành công và hiện tại bệnh nhân đã bình phục.

Người nhà của bệnh nhân Loan chia sẻ: "10 năm trước, khối bướu ở cổ bắt đầu xuất hiện và ngày càng to dần.

Tuy nhiên, gia đình cho rằng khối bướu lành tính, không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt nên trì hoãn việc phẫu thuật. Nhưng đến nay bà Loan thấy khó chịu nên nhập viện và được các bác sĩ phẫu thuật".

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phau-thuat-khoi-u-nang-hon-05kg-o-co-cho-benh-nhan-61-tuoi-a304899.html