Phẫu thuật cắt khối tá tụy điều trị u đầu tụy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các chuyên gia bệnh viện tuyến trung ương phẫu thuật cho nữ bệnh nhân được chẩn đoán u đầu tụy.

Bệnh nhân V.T.U, 18 tuổi (xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa) xuất hiện đau bụng vùng thượng vị âm ỉ liên tục, đã điều trị ở y tế cơ sở nhưng không đỡ nên xin chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, làm các xét nghiệm và sinh thiết, giải phẫu bệnh, bệnh nhân được chẩn đoán u đầu tụy kích thước lớn 52x84 mm. Bác sỹ cho biết đây là u đặc giả nhú của tụy - một loại u rất hiếm gặp, thường mắc ở nữ giới trẻ. Sau khi hội chẩn trực tuyến với các bác sỹ tuyến trung ương, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt khối tá tụy (khối tá tràng - đầu tụy).

Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối tá tụy cho bệnh nhân ung thư tụy.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị triệt căn được ưu tiên lựa chọn trong trường hợp này. Sau khi cắt bỏ khối u cần thiết lập lại lưu thông đường tiêu hóa thông qua ba đầu nối: tụy - ruột, mật - ruột, dạ dày - ruột.

Hiện tại sau mổ, bệnh nhân tạm ổn định. Kết quả phẫu thuật thành công đã khẳng định về năng lực chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong chẩn đoán ung thư sớm và lĩnh vực phẫu thuật tiêu hóa.

Bác sỹ Tô Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: Phẫu thuật cắt khối tá tụy là phương pháp có khả năng điều trị triệt căn cho những bệnh nhân bị ung thư vùng đầu tụy, tuy nhiên chỉ có 20% trường hợp ung thư tuyến tụy có thể phẫu thuật được tại thời điểm chẩn đoán khi chưa di căn đến các tạng khác hoặc xâm lấn vào động mạch lớn…

Vì vậy, ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến u mật tụy như đau âm ỉ vùng thượng vị, vàng da, sụt cân, ăn uống kém, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362758-phau-thuat-cat-khoi-ta-tuy-dieu-tri-u-dau-tuy