Phạt tù nữ võ sư trùm quần lên đầu chánh án

(PL&XH)-Sau 2 lần tạm hoãn phiên tòa, chiều 17-1, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà Nguyễn Thị Xuân Đào (58 tuổi, nữ võ sư môn phái võ cổ truyền) trùm quần lên đầu ông D. , Chánh án TAND TP Quy Nhơn.

Bị cáo nguyễn Thị Xuân Đào tại phiên tòa ngày 25-11

Theo cáo trạng của viện KSND tỉnh Bình Định, ngày 11-9, bà Đào đến TAND TP Quy Nhơn để hỏi lý do căn nhà của bà đang chuyển nhượng bị cơ quan này kê biên. Do thẩm phán thụ lý vụ kiện đi vắng nên bà được ông D. là chánh án mời vào phòng giải thích.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với vị chánh án, bà Đào lấy ra một cái quần phụ nữ trùm lên đầu ông D. rồi kéo ông này ra ngoài hành lang la lớn cho nhiều người cùng nghe, cùng thấy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CATP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt giam, rồi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đào.

Tại phiên tòa, bà Đào thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố: "Vì xót của, bị cáo tìm đến tòa hỏi về vấn đề này. Lúc đó nóng giận, mất khôn, bị cáo đã làm ra hành động sai trái với chánh án".

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, lần đầu tiên phạm tội, nhân thân tốt nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo bà Đào mức án 4 tháng 15 ngày về tội Làm nhục người khác. Với mức án này, bà Đào phải ở trại giam thêm 1 tuần nữa và được ra tù trước Tết Nguyên đán.

HP

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20140118081146365p0c1002/phat-tu-nu-vo-su-trum-quan-len-dau-chanh-an.htm