Phạt tù chủ bãi xe tự ý cầm cố 5 xe ô tô của người khác

Chủ bãi xe thuê xe để cho thuê xe ô tô tự lái nhưng sau đó đã tự ý cầm cố 5 xe ô tô trị giá hơn 2,3 tỉ đồng của người khác để gán nợ nên bị phạt tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 6-5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tân (35 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Tân thuê thửa đất tọa lạc tại số 85B, Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để mở bãi xe “Nguyên 99” kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách. Tân đã thuê 23 xe ô tô (loại 4 và 7 chỗ ngồi) của nhiều người để cho thuê lại và cho thuê tự lái.

Bị cáo Lê Duy Tân - chủ bãi xe đã tự ý cầm cố 5 xe ô tô trị giá hơn 2,3 tỉ đồng của người khác.

Từ tháng 8-2020 đến 3-2021, Tân tự ý lấy 5 xe ô tô (trị giá hơn 2,3 tỉ đồng) đem cầm cố vay tiền, gán nợ cho người khác lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi đến hạn Tân không trả lại xe và tiền cho các chủ xe và chủ nợ mà bỏ trốn.

Đơn cử như ngày 01-9-2019 Tân thuê xe ô tô biển số 64A – 03905, theo kết quả định giá là hơn 130 triệu đồng của anh Nguyễn Tường Hưng với giá 12 triệu đồng/tháng. Sau đó Tân tự ý đem xe thế chấp cho anh Nguyễn Văn Nhiều (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để vay 300 triệu đồng.

Đến tháng 4-2020, anh Nhiều cho anh Nguyễn Hòa Hợp thuê lại, rồi Hợp làm giả giấy tờ (Giấy chứng nhận đăng ký xe, Hợp đồng ủy quyền) cầm cho chị LTT ở tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện Tân có hành vi chiếm đoạt tiền 400 triệu đồng của chị BTTM và 200 triệu đồng của anh NHS. Đây là số tiền mà các bị hại chuộc xe lại, Tân hứa trả nhưng không trả mà bỏ trốn.

Đối với hành vi làm giấy tờ giả của Nguyễn Hòa Hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chuyển vụ việc trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phat-tu-chu-bai-xe-tu-y-cam-co-5-xe-o-to-cua-nguoi-khac-post789150.html