Phát triển y tế thông qua PPP

Ngày 9/5, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phối hợp cùng CTCP Đầu tư - Phát triển Hoa Lâm tổ chức hội thảo đối tác công tư (PPP) với chủ đề “Phương hướng phát triển cho y tế Việt Nam”. Tại đây, các cơ quan chức năng, chuyên gia kinh tế đã có dịp thảo luận các phương hướng phát triển theo hình thức PPP.

PPP là một hình thức xã hội hóa được khuyến khích thực hiện vì tính hiệu quả cao nhưng lại không quá phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm huy động các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đầu tư vào lĩnh vực y tế. Qua đó, kỳ vọng sẽ giảm tải sự quá tải của các bệnh viện công và tình hình thiếu chuyên gia giỏi tại các bệnh viện tư nhân hiện nay.

Nhìn thấy được tiềm năng của PPP trong lĩnh vực y tế, nhà đầu tư Hoa Lâm đã sớm vận dụng mô hình này cho các dự án bệnh viện trong khu y tế của mình mà thể hiện rõ nét nhất là dự án Bệnh viện Hoa Lâm 115 dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong quý 4/2017. Đây là bệnh viện được xây dựng theo mô hình “Bệnh viện Đa chuyên khoa kỹ thuật cao” trên cơ sở triển khai mối quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết giữa Bệnh viện Hoa Lâm và Bệnh viên Nhân Dân 115. Sự hợp tác này sẽ giúp giảm tải số lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao ở những bệnh viện công khu vực TP.HCM và các vùng lân cận.

Hội thảo nhận sự quan tâm từ phía các cơ quan chức năng, chuyên gia, doanh nghiệp, bệnh viện,…

Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Lâm, cho biết: “Đầu tư vào y tế là tâm huyết của bản thân tôi cũng như của Tập đoàn Hoa Lâm. Vì thế, dù vẫn còn nhiều khó khăn trong lĩnh vực này, nhưng Hoa Lâm vẫn sẽ cam kết từng bước hoàn thiện “thành phố y tế” mang tầm khu vực, góp phần giảm quá tải bệnh viện công, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cũng như chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam”.

Bà Lâm cũng cho biết, Khu Y tế Kỹ Thuật Cao Hoa Lâm - Shangri-La của Tập đoàn Hoa Lâm phát triển theo hình thức PPP sẽ có 6 bệnh viện gồm: 1 bệnh viện đa khoa, 5 bệnh viện chuyên khoa cùng nhiều chuyên khu hỗ trợ với tổng cộng 1.750 giường bệnh quy mô bậc nhất Việt Nam. Dự án có vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD với 4 hạng mục chính như: Y tế, giáo dục, hỗ trợ và tiện ích phục vụ cộng đồng (bệnh viện, phòng thí nghiệm, phòng khám, khu ngoại trú, khu dân cư nhà ở, trung tâm mua sắm, căn hộ dịch vụ, trường học quốc tế, khu sinh hoạt tập thể…). Ngoài ra, dự án cũng có sân bay trực thăng chuyên dụng để phục vụ vận chuyển cấp cứu. Đồng thời, khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Đây được ví như “Thành phố y tế” đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện các công ty đến từ Mỹ cũng đã có những chia sẻ về cách xây dựng, vận hành và phát triển các mô hình PPP tại bệnh viện trên thế giới. Bên cạnh đó, dự báo những khó khăn thách thức về mô hình PPP tại Việt Nam.

Các chuyên gia đến từ Mỹ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình đối tác công tư đã từng thành công trên thế giới.

Đức Hùng - Ảnh: Trần Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/phat-trien-y-te-thong-qua-ppp-d57820.html