Phát triển sản xuất nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước và các chính sách ưu đãi về vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Mèo Vạc đã và đang có thêm điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất cũng như từng bước thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biên.

Anh Hồ Văn Phà, thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.

Đến thăm hộ gia đình anh Triệu Văn Sơn (sinh 1987), một trong những hộ phát triển kinh tế giỏi tại thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ. Trước kia, gia đình Sơn cũng là một trong những hộ rất khó khăn trong thôn; hàng ngày anh phải đi làm thuê theo mùa vụ, ai thuê gì anh làm đó để có tiền mua gạo, lo sắm đồ cho con đến trường. Năm 2017, gia đình anh được Phòng Giao dịch Agribank huyện Mèo Vạc cho vay 60 triệu đồng để đầu tư mua thêm 3 con bò về nuôi theo hướng hàng hóa và sinh sản. Anh Sơn chia sẻ: “Mỗi con bò nuôi vỗ béo khoảng 2 - 3 tháng, bán lãi từ 5 - 6 triệu đồng. Với số tiền lãi thu về anh có thêm nguồn thu nhập để nuôi các con ăn học, mua sắm các vật dụng sinh hoạt cho gia đình; xây dựng được nhà cửa khang trang và đầu tư mở rộng chăn nuôi thêm dê, lợn, gà…”.

Cùng ở thôn Phìn Lò, anh Lù Văn Sơn (sinh 1979) cũng đăng ký và được vay 60 triệu đồng; anh Sơn chia sẻ: Diện tích đất canh tác ít, nên vợ anh ở nhà trổng ngô và chăm sóc con cái, dù quanh năm trồng ngô, rất vất vả nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn; anh thường phải đi làm thuê, để có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Agribank huyện, giờ đây 2 vợ chồng anh tập trung chăm sóc đàn bò và phát triển kinh tế gia đình.

Thôn Phìn Lò cách trung tâm xã Sơn Vĩ 8 km, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn; thôn có 64 hộ với trên 290 khẩu. Ông Thào Mí Sính, Chủ tịch UBND xã Sơn Vĩ, cho biết: Với 100% hộ trong thôn đều là đồng bào dân tộc thiểu số; nên việc hướng dẫn các chủ trương, chính sách cho bà con cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời cầm tay chỉ việc nên bà con dần đã hiểu rõ về nguồn vốn và sử dụng vào mục đích gì; cũng như lợi ích mà nguồn vốn mang lại... Đến nay, bà con ở đây đã tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ưu đãi từ Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh vào phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả và mang niềm vui cho nhiều hộ gia đình khi cuộc sống của họ ngày càng được ổn định hơn. Các hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò sinh sản và nuôi bò hàng hóa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trên 90 % các hộ gia đình trong thôn xây đều đã dựng được nhà cửa khang trang và có cuộc sống ổn định; qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biên giới.

Bài ảnh: Hà Linh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/201909/phat-trien-san-xuat-nho-nguon-von-vay-uu-dai-750411/