PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ THƯỢNG VIỆN NHẬT BẢN LÊN TẦM CAO MỚI

Tối ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi gặp mặt thân mật Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chào mừng Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản đến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm đã mang đến cho Việt Nam những tình cảm ấm áp, thân thiết và hữu nghị, quý báu từ đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây chỉ 50 năm, nhưng trong thực tế, mối quan hệ giao lưu người dân, thương nhân hai nước đã có lịch sử từ rất lâu đời và trải qua những thăng trầm, biến đổi của thời gian. Vượt trên tất cả, hai bên đã chắt lọc những gì tinh túy nhất làm nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tin cậy giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phải chăng sự gắn kết, tình cảm giữa hai dân tộc bắt nguồn từ lịch sử, với câu chuyện tình lãng mạn hơn 400 năm trước giữa Công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Araki được tái hiện trong vở Opera công diễn vào cuối tháng 9/2023; là quan hệ hợp tác giữa Nhà Cách mạng Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Sakitaro. Tại ngôi Chùa Cầu ở Hội An, một thời đã là nơi thương nhân hai nước giao lưu buôn bán tấp nập trên bến dưới thuyền; đến gần đây là sự giúp đỡ, tương thân tương ái giữa người dân hai nước trong trận thảm họa kép động đất – sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản, sự sẻ chia trong đại dịch COVID-19...

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản có phong tục tập quán cổ truyền với nét văn hóa độc đáo được thể hiện qua trang phục, nghệ thuật ẩm thực mang bản sắc riêng. Bên cạnh đó, hai bên vẫn nhận ra nhiều điểm tương đồng trong văn hóa truyền thống của hai dân tộc đều gắn với nền văn minh lúa nước trong các phong tục và nghệ thuật truyền thống như gốm, điêu khắc, múa rối.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Mặt khác, đất nước Nhật Bản ngày càng trở nên thân thuộc, được yêu thích ở Việt Nam không chỉ qua hình ảnh của những công trình hiện đại, những cây cầu hữu nghị Việt – Nhật ở Hà Nội và nhiều vùng, miền của Việt Nam, hình ảnh hoa anh đào rạng rỡ mà còn được biết đến qua các loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của Nhật Bản như Trà đạo – Sado, Nghệ thuật cắm hoa cây cảnh Ka-do-Bonsai, Nghệ thuật thư pháp – Shodo, sự can đảm, trung thành và tinh thần võ sĩ đạo Samurai. Những loại hình nghệ thuật trên đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa không chỉ với người dân Nhật Bản mà với rất nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao, hai bên rất vui mừng, tự hào trước những thành quả của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á giữa Việt Nam – Nhật Bản. Với kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm chiều cùng ngày với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, cũng như kết quả các cuộc tiếp xúc, làm việc giữa Chủ tịch Otsuji Hidehisa với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm lần này, cùng với sự quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, hai bên hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, góp phần thiết thực xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bầu không khí nồng ấm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ; chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản sẽ được phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho biết, cá nhân Ngài có tình cảm vô cùng đặc biệt với đất nước Việt Nam xinh đẹp, mối nhân duyên giữa ông với Việt Nam có bề dày gần bằng lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước.

Nhấn mạnh các nghị sĩ trong Đoàn vô cùng trân trọng mối quan hệ giữa hai đất nước được vun đắp trong 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa khẳng định sẽ cùng các nghị sĩ nỗ lực hết mình để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia. Đồng thời mong muốn, nghị sĩ hai nước sẽ cùng nhau hợp tác chặt chẽ, đồng hành trong quá trình này để quan hệ hai nước tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi cùng Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Trong bầu không khí nồng ấm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ; chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản sẽ được phát triển lên tầm cao mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa rời Nhà Quốc hội

Minh Thành - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=79527