Phát triển phong trào thể dục thể thao góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tỉnh Tiền Giang có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu với hệ thống cơ chế, thể chế quản lý Nhà nước về TDTT được củng cố và ngày càng hoàn thiện. Công tác xã hội hóa hoạt động thể thao và tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật được đẩy mạnh đầu tư phù hợp với xu thế phát triển. Năng lực tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, trọng tài, nhân viên phục vụ các hoạt động TDTT từng bước được nâng cao.

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác TDTT, việc đẩy mạnh thông tin, truyền thông về TDTT luôn được tỉnh quan tâm nhằm phổ biến pháp luật, quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển phong trào TDTT.

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về vai trò, tác dụng của TDTT. Qua tuyên truyền, người dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của TDTT đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Từ đó, việc luyện tập TDTT thường xuyên đã trở thành tự giác của phần lớn người dân.

Phong trào TDTT ngày càng phát triển mạnh ở các địa phương. (Ảnh: Người dân huyện Cai Lậy tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022).

Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài thể thao, vận động viên (VĐV) được chú trọng. Qua đó, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện viên thể thao có chuyên môn vững vàng để tham gia công tác tại các đơn vị quản lý, đào tạo thể thao thành tích cao của tỉnh và các câu lạc bộ (CLB) thể thao chuyên nghiệp.

Hằng năm, Sở VHTT&DL đều mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cơ sở với nhiều học viên tham dự; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao phong trào, các lớp thể thao nghiệp dư trong dịp hè…

Việc bồi dưỡng, tập huấn đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao cơ sở đạt chất lượng hơn và chất lượng VĐV ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT được duy trì, củng cố thường xuyên, với khoảng 2.000 huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên, cộng tác viên tham gia quản lý, xây dựng phong trào từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Các hình thức tập luyện TDTT đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị, như: Chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền... phát triển mạnh ở các địa phương. Thông qua cuộc vận động, phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập TDTT trong nhân dân được đẩy mạnh, ngày càng mở rộng và từng bước phát triển.

Hằng năm, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đều được tổ chức với hơn 15.000 người tham gia. Số lượng người tập TDTT thường xuyên và số gia đình tập luyện TDTT đều tăng, cụ thể: Năm 2012, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên 27,02%; số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 18,6%, thì hiện tại số người tập luyện thường xuyên đạt 35%, số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 23,8%.

Các cơ sở, tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT cũng ngày càng phát triển. Hiện tại, toàn tỉnh có 2 liên đoàn và 2 CLB TDTT cấp tỉnh; cấp huyện có 20 hội và CLB, có 102 trung tâm văn hóa, thể thao xây mới ở các xã, phường, thị trấn; cấp xã hiện có hơn 830 CLB thể thao từng môn. Các CLB TDTT này là địa điểm tập hợp những người yêu thích TDTT; đồng thời, cũng là nơi cung cấp VĐV cho các giải thi đấu từ cơ sở đến tỉnh.

Thời gian tới, Sở VHTT&DL cùng với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của việc phát triển phong trào TDTT góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú lành mạnh.

P. NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202301/phat-trien-phong-trao-the-duc-the-thao-gop-phan-xay-dung-cong-dong-khoe-manh-968694/