Phát triển đáng mừng trong quan hệ Việt Nam- Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 26-28/6, sáng ngày 27/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus từ ngày 26-28/6, sáng ngày 27/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đón tiếp trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia tại Cung Độc lập ở thủ đô Minsk.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko duyệt đội danh dự. (Nguồn: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo sau đó đã tổ chức hội đàm chính thức, gặp gỡ với báo chí, thông báo về kết quả cuộc hội đàm và ký Tuyên bố chung hợp tác hai bên.

Tại buổi họp báo, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác hợp tác lâu dài và đánh giá rằng hợp tác kinh tế, thương mại song phương đã có những bước phát triển đáng mừng, trong đó, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu là nền tảng để có thể tạo những bước phát triển mới, qua đó góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương.

Cuộc hội đàm song phương diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy lẫn nhau. (Nguồn: Baochinhphu)

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, cuộc hội đàm hết sức bổ ích, thực chất và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí với mục tiêu trong một vài năm tới đưa kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD. Cùng với các mặt hàng hiện nay như nông nghiệp, máy móc, ô tô, hai bên sẽ mở rộng việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Belarus; cung cấp máy kéo nông nghiệp của Belarus sang Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko. (Nguồn:Baochinhphu)

Đồng thời hai bên khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, nhất trí tích cực triển khai hiệu quả Hiệp định nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động… Đồng thời cho rằng, việc hai bên ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, khoa học - công nghệ, thể thao, tài nguyên môi trường, hợp tác giữa các địa phương hai nước sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực này.

Sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung về Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Belarus.

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 9 văn kiện hợp tác giữa hai nước: Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam; Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus; Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus; Quy chế hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Belarus về hợp tác kỹ thuật quân sự; Bản ghi nhớ về trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Belarus; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực địa chất giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường Belarus; Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Brest; Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Vitebsk.

(T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/phat-trien-dang-mung-trong-quan-he-viet-nam-belarus-244386.html