Phát triển các lớp bóng đá cộng đồng

Các lớp bóng đá cộng đồng trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đang được duy trì và nhân rộng, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Ngoài việc tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, đây còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, 'chắp cánh ước mơ' trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Qua đó, tạo động lực bóng đá phong trào ở địa phương ngày càng phát triển.

Lớp bóng đá cộng đồng đã tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

Sân chơi bổ ích

Khoảng 4 năm trở lại đây, lớp bóng đá cộng đồng của anh Hồ Văn Trọng (nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu) trở thành địa chỉ quen thuộc của các em thiếu nhi trên địa bàn. Hoạt động từ mùa hè năm 2019, lớp bóng đá hiện có khoảng 40 em ở lứa tuổi thanh, thiếu niên tham gia luyện tập thường xuyên.

Anh Trọng cho biết, trên địa bàn có nhiều em yêu thích môn thể thao “vua”, nhưng chưa có điều kiện luyện tập bài bản. Mặt khác, sau những buổi học trên lớp, phần lớn các em chăm chú vào ti-vi, máy tính, điện thoại mà xa dần những trò chơi mang tính vận động, rèn luyện thể chất.

Với niềm đam mê bóng đá, anh mong muốn tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có những giây phút hoạt động thoải mái, vui vẻ, gắn kết những người có niềm đam mê bóng đá. Mang những tâm tư, suy nghĩ của mình chia sẻ với Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu và nhận được sự đồng tình cao, hè năm 2019, lớp bóng đá cộng đồng TX. Tân Châu ra đời.

Lớp bóng đá cộng đồng hoạt động quanh năm, vào những ngày cuối tuần. Hè đến, các em tập vào buổi sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Tham gia lớp học, học viên được rèn luyện những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao, như: Giữ bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, sút bóng; bắt bóng trước khung thành; những chiến thuật trong thi đấu; các trò chơi vận động… Với những bài tập sáng tạo đã giúp các em nâng cao sự nhanh nhạy, dẻo dai, các thao tác kỹ thuật trong bóng đá. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm...

Bên cạnh việc học kỹ năng với trái bóng, thông qua buổi học, các em còn được giáo dục những kỹ năng mềm, như: Tinh thần cao thượng trong thể thao; tinh thần làm việc tập thể... Chính vì vậy, dù thời gian đầu, các bậc phụ huynh cho con theo học có những băn khoăn, lo lắng về vấn đề an toàn và hiệu quả, nhưng qua thời gian luyện tập thì tinh thần và thể chất của các em có sự cải thiện rõ rệt. Nhiều phụ huynh hài lòng khi con mình được thỏa niềm đam mê bóng đá; bản thân đỡ “đau đầu” khi tìm kiếm sân chơi bổ ích và phù hợp để quản lý các con khi hè tới.

“Ngoài sự quan tâm, ủng hộ của cha mẹ học sinh trong việc mua sắm, trang bị dụng cụ luyện tập, lớp bóng đá cộng đồng TX. Tân Châu được Câu lạc bộ bóng đá Huy Hoàng hỗ trợ miễn phí sân tập cho các em” - anh Trọng chia sẻ.

Chắp cánh giấc mơ

Trong quá trình luyện tập, anh Trọng còn liên kết với các trung tâm bóng đá cộng đồng, các đội bóng trong và ngoài địa phương để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp các em có dịp thử sức, cọ xát trên sân cỏ. Thông qua các hoạt động thi đấu đã phát hiện và giới thiệu những tài năng trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiếp cận các học viện bóng đá, “lò đào tạo” bóng đá để hiện thực hóa ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong 4 năm hoạt động, đã có nhiều em từ “lò đào tạo” của anh Trọng được tuyển chọn vào các đội bóng chuyên nghiệp. Trong đó, em Hồ Lê Nguyên Chương, hiện đang luyện tập tại Học viện bóng đá Juventus (trụ sở đặt tại sân vận động Bà Rịa, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); em Nguyễn Trung Kiên, thủ môn U.13 An Giang. Hay em Diệp Xuân Trang, vừa trúng tuyển vào Câu lạc bộ thể thao Tao Đàn (TP. Hồ Chí Minh).

Trang chia sẻ: “Nhờ sự chỉ dạy, hướng dẫn của thầy Trọng mà em có được cơ hội luyện tập ở câu lạc bộ chuyên nghiệp. Cách truyền đạt của thầy rất ân cần, dễ hiểu giúp em dễ dàng nắm bắt nội dung, từ đó luyện tập hiệu quả” - Trang chia sẻ.

Các lớp bóng đá cộng đồng hiện đang có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn thị xã, đặc biệt trong dịp hè. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu Nguyễn Anh Toàn cho biết, trên địa bàn có 3 lớp bóng đá cộng đồng, trên 80 học viên tham gia. Thông qua các lớp học này giúp các em rèn luyện kỹ năng bóng đá, từ đó tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu các vận động viên năng khiếu cho tỉnh. Thời gian tới, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX. Tân Châu sẽ tiếp tục vận động, phát triển thêm các lớp bóng đá cộng đồng ở nhiều địa phương của thị xã.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-trien-cac-lop-bong-da-cong-dong-a367559.html