Phạt nặng người không chấp hành lệnh cấm hút thuốc tại bãi biển

Những người không chấp hành lệnh cấm hút thuốc tại các bãi biển nổi tiếng của Thái Lan sẽ bị phạt 3.000 USD hoặc chịu mức án 1 năm tù.

Lệnh cấm trên được ban bố đúng vào mùa du lịch cao điểm ở Thái Lan sau khi nhà chức trách thu dọn gần 140.000 mẩu thuốc lá trong khu vực dài 2,5 km dọc bãi biển Patong của tỉnh Phuket. Theo Chính phủ Thái Lan, những điểm nóng về du lịch được áp dụng lệnh cấm này bao gồm những bãi biển nổi tiếng như Krabi, Koh Samui, Pattaya, Phuket và Phang Nga.

Đây là nỗ lực mới nhất của nhà chức trách Thái Lan nhằm kiểm soát ngành du lịch bùng nổ tại nước này do lo ngại lượng du khách quá đông có thể làm hư hại hệ sinh thái tại một số bãi biển từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ.

Du lịch là ngành trụ cột của nền kinh tế Thái Lan, thu hút hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul ngày 16/10 cho biết bức tranh tổng thể về du lịch của nước này rất tích cực với doanh thu và số lượng du khách tăng đáng kể từ đầu năm tới nay.

Theo bà Wattanavrangkul, từ tính đến ngày 11/10 vừa qua đã có 26,9 triệu lượt du khách tới Thái Lan, tạo ra mức doanh thu 1,37 nghìn tỷ baht (khoảng 41 tỷ USD), tăng tương ứng 5,6% và 7,6% so với năm trước, trong đó khách du lịch Trung Quốc vẫn giữ vị trí hàng đầu với 7,63 triệu lượt du khách, đặc biệt trong dịp lễ Tết Âm lịch đã có 227.648 lượt khách chọn Thái Lan làm điểm đến, tăng 69,04% so với năm 2016.

Người đứng đầu ngành du lịch Thái Lan cam kết đã chuẩn bị tốt cho mùa du lịch cao điểm, trong đó sẽ tiếp tục quảng bá lối sống truyền thống của Thái Lan cũng như du lịch thể thao để đưa du khách tới khắp các vùng trên cả nước./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/phat-nang-nguoi-khong-chap-hanh-lenh-cam-hut-thuoc-tai-bai-bien/62136.html