Phát huy vai trò y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nhằm kế thừa và phát huy y học cổ truyền dân tộc, đặc biệt là giữ gìn các bài thuốc quý, Hội Đông y (HĐY) tỉnh không ngừng củng cố, phát triển tổ chức Hội, góp phần cùng ngành y tế chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền.

Hiện nay, mạng lưới tổ chức HĐY từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, toàn tỉnh có 1.215 hội viên, 5 chi hội trực thuộc, 9 tổ chức HĐY cấp huyện, 100% trạm y tế xã, phường triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho nhân dân tại cộng đồng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh của các phòng chẩn trị y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền trong tỉnh từng bước được đầu tư, bổ sung, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Ngoài phòng chẩn trị tại Tỉnh hội, các HĐY cơ sở tuyến huyện và các chi hội trực thuộc trong tỉnh đều có khoa y học cổ truyền vừa khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân, vừa sưu tầm, ứng dụng, kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý trong cộng đồng các dân tộc..., thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám, điều trị bằng phương pháp đông y.

Từ năm 2018 đến nay, HĐY tỉnh khám và điều trị cho hơn 3.400 lượt bệnh nhân bằng các phương pháp thủy châm, châm cứu, soi đèn hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, đốt ngải… Trong đó, khám, tư vấn miễn phí hơn 600 lượt bệnh nhân, điều trị bằng thuốc nam hơn 10.000 túi. Các huyện hội và chi hội trực thuộc khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại hơn 475.000 lượt. Tổng số thuốc Nam lương y điều trị cho bệnh nhân hơn 120.000 thang. Với việc quan tâm phát huy vai trò y, dược cổ truyền trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhiều hội viên giỏi y đức, y thuật được người dân tin tưởng đến khám, chữa bệnh như lương y Phan Duy Tùng, xã Hạnh Phúc (Quảng Hòa), Triệu Văn Lù, xóm Cốc Pục, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc), Lý Văn Sâm, phường Sông Hiến (Thành phố)…

Bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Hội Đông y tỉnh.

Cùng với y học hiện đại, các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền điều trị đạt hiệu quả cao một số bệnh mãn tính, được nhân dân tin tưởng, như: sỏi thận, đau dạ dày, viêm gan mãn tính, huyết áp cao, viêm đại tràng mãn, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, viêm đa khớp, đau thần kinh tọa, đau lưng... Chị Trần Thị Kim Dung, phường Sông Hiến (Thành phố) đang điều trị tại HĐY tỉnh chia sẻ: Tôi bị đau mỏi vai gáy và thần kinh tọa, dù đã trị liệu bằng tây y nhưng bệnh không thuyên giảm, cứ hết thuốc lại đau. Tôi đến điều trị tại HĐY tỉnh, qua châm cứu trị liệu hiện nay những cơn đau của tôi giảm đi rất nhiều, cơ thể vận động khỏe khoắn hơn trước.

Ngoài khám, chữa bệnh cho nhân dân, với phương châm “thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà”, các cấp HĐY đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên xây dựng các vườn thuốc nam và sưu tầm trên 160 bài thuốc, cây thuốc cổ truyền trong nhân dân để phục vụ nhu cầu chữa bệnh; phối hợp với các trạm y tế xã xây dựng vườn thuốc nam với các loại cây thuốc như: bồ công anh, xạ can, kim ngân, kinh giới, nhĩ tử, ngưu tất, huyền sâm… Đến nay, các cấp Hội sưu tầm trên 160 bài thuốc, cây thuốc cổ truyền trong nhân dân và 80 cây thuốc trên địa bàn. Hiện, Tỉnh hội đang chọn lọc trong số 25 bài thuốc đã sưu tầm kế thừa để nghiên cứu đánh giá trên lâm sàng và chuyển dạng đối với bài thuốc tốt. 100% trạm y tế xã có vườn thuốc nam giới thiệu và hướng dẫn cho nhân dân trồng, sử dụng theo quy định của Bộ Y tế. 60% lương y trồng cây thuốc tại vườn hoặc nương rẫy. HĐY tỉnh trồng thêm 2 vườn thuốc nam, nâng tổng số vườn thuốc nam lên 178 vườn; có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật…

Từ những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác chuyên môn, nhiều năm qua, các cấp HĐY trong tỉnh tạo được niềm tin đối với người dân địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được UBND tỉnh, Trung ương HĐY tặng bằng khen.

Ngọc Dung

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phat-huy-vai-tro-y-hoc-co-truyen-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-3168852.html