Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ BĐBP trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) BĐBP là nguồn nhân lực tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp bước truyền thống của thế hệ thanh niên đi trước, ĐVTN BĐBP đã, đang có nhiều hoạt động và việc làm thiết thực trên mọi miền biên giới, hải đảo của Tổ quốc, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang và Chi đoàn Báo Hà Giang phối hợp tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: Trần Kế

Thời gian qua, ĐVTN BĐBP đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên tuần tra, kiểm soát để bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; duy trì thực hiện các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các tổ chức đoàn cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Những mô hình, chương trình, phần việc của thanh niên, các gương mặt trẻ điển hình cho thấy, tuổi trẻ BĐBP luôn xứng đáng với truyền thống cha anh, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của BĐBP.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, tuổi trẻ BĐBP đã xung kích, dũng cảm tham gia đấu tranh, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại; mua bán người; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm tiền giả và sử dụng, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tuổi trẻ BĐBP đã tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được 5.842 lượt cán bộ, chiến sĩ/221 lượt tàu, xuồng, ô tô; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ huy động 193 phương tiện/871 người dân tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai 375 vụ/357 người/232 phương tiện…

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân khu vực biên giới, tuổi trẻ BĐBP đã luôn xung kích, bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ BĐBP tiếp tục được nhân rộng và phát huy như: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, làm đẹp cảnh quan môi trường… Nhiều đơn vị có những mô hình, cách làm hay, sáng kiến đạt hiệu quả thiết thực như: “Ánh sáng vùng biên”, “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án”, “Mỗi tuần một địa chỉ”.

Các tổ chức đoàn trong BĐBP tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những mô hình thanh niên tiêu biểu như: “Tiếng loa Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tay kéo Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Tiết học vùng biên”. Ngoài ra, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn các cấp trong BĐBP đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn, các đơn vị kết nghĩa triển khai tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, chăm lo Tết Nguyên đán như: “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, Chương trình “Tháng 3 biên giới”, Tháng Thanh niên, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, kết hợp công tác tuyên truyền và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đảm nhận các công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ các đơn vị khối học viện, nhà trường, đơn vị huấn luyện đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn nâng cao hiệu quả học tập, huấn luyện và rèn luyện, thực hiện tốt phương châm “Thiết thực, cơ bản, vững chắc”, duy trì tốt nội dung, thời gian và quân số tham gia huấn luyện, kết quả huấn luyện đạt khá trở lên, nhiều đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Từ những thành tích nổi bật của các tổ chức đoàn trong BĐBP, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều năm liền, tuổi trẻ BĐBP đều có Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Năm 2022, Bộ Tư lệnh BĐBP đã biểu dương và vinh danh 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP. Đây là những gương mặt đại diện cho thanh niên BĐBP thế hệ mới có thành tích cá nhân đáng tự hào và bề dày cống hiến.

Trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP, các gương mặt trẻ điển hình là nòng cốt, thủ lĩnh tinh thần trong các phong trào của cơ quan, đơn vị, vượt lên dẫn đầu ở các đơn vị cơ sở trên từng lĩnh vực công tác. Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và biển đảo, tiêu biểu có thể kể đến Đại úy Bùi Văn Dũng, Trạm Kiểm soát Biên phòng Văn Úc, Đồn Biên phòng Đoàn Xá, BĐBP thành phố Hải Phòng luôn xung kích, đi đầu, đảm nhận các phần việc khó nơi biên giới.

Trong năm 2022, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương ven biển Việt Nam bày tỏ quyết tâm cao trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) của Ủy ban châu Âu với thủy sản Việt Nam, Đại úy Bùi Văn Dũng đã cùng với đồng đội tuyên truyền được 21 buổi, ký cam kết được 315 phương tiện/805 thuyền viên và lao động; cấp phát 32 đĩa CD, 255 tờ rơi về nội dung chống khai thác IUU và Luật Thủy sản; 250 áo phao, 500 lá cờ Tổ quốc, phát 25 sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; tham mưu phối hợp tổ chức lớp đào tạo thuyền trưởng tàu cá hạng 3 và chứng chỉ chuyên môn thuyền viên cho 35 ngư dân. Anh còn trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 1 vụ/1 phương tiện, cứu sống 5 thuyền viên của tàu BG 0095.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiêu biểu có Thượng úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm, BĐBP Điện Biên, luôn nhạy bén, mưu trí, kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ. Riêng năm 2022, anh đã trực tiếp phát hiện, tham gia bắt giữ, xử lý 17 chuyên án, vụ án/25 đối tượng phạm tội về ma túy. Điển hình là các chuyên án ĐB 1221P.2, ĐB122B, ĐB622, A222 với tổng số tang vật thu giữ là 264.647 viên ma túy tổng hợp, 188 bánh và 398,67g heroin, 6kg thuốc phiện cùng nhiều vật chứng khác.

Nổi bật trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng có Thượng úy Võ Huy Thắng, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP Quảng Bình. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, anh đã kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng và bàn giao tặng 1 công trình “Ánh sáng vùng biên” trị giá hơn 220 triệu đồng; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” trị giá 700 triệu đồng; huy động 8.747 lượt ngày công cán bộ, ĐVTN giúp dân sửa chữa nhà ở, làm ruộng; tiếp tham gia xây dựng và bàn giao 26 công trình “Ánh sáng vùng biên”; đẩy mạnh mô hình “Tiếng máy vùng biên” hỗ trợ 8 máy cày, xay xát lúa, ngô, khoai, sắn; xây dựng 8 mô hình “Truyền thanh bản xa”, 30 nhà “Đại đoàn kết”, 1 nhà “Mái ấm tình thương” tổng trị giá 3,5 tỷ đồng…

Tại Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định, tuổi trẻ BĐBP sẽ phát huy xứng đáng truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Quân đội và truyền thống anh hùng của BĐBP; công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong mỗi tổ chức đoàn và từng ĐVTN; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-vai-tro-xung-kich-cua-tuoi-tre-bdbp-trong-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post459761.html