Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong trường THCS Gia Khánh

Công đoàn Trường THCS Gia Khánh (Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và chăm lo tốt cho đời sống đoàn viên.

Khen thưởng giáo viên có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn trường THCS Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hiện nhà trường có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đến nay 100% người lao động đã gia nhập tổ chức Công đoàn.

Thời gian qua, Công đoàn Trường THCS Gia Khánh luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ đoàn viên có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, tâm huyết với nghề, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng nhà trường và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đoàn viên. Đẩy mạnh học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đến 100% các đồng chí ủy viên BCH và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan đơn vị. BCH Công đoàn nhà trường tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình nhà trường văn hóa, gia đình NGNLĐ văn hóa; BCH Công đoàn nhà trường phối hợp cùng với chính quyền căn cứ vào các tiêu chí cơ quan đơn vị văn hóa để xây dựng nội quy, quy chế làm việc trong cơ quan, quy tắc ứng xử trong cán bộ của đơn vị;...

Chủ tịch Công đoàn trường THCS Gia Khánh, thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, ngay từ đầu các năm học, BCH Công đoàn nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”… đến các tổ công đoàn.

Ban giám hiệu Trường THCS Gia Khánh trao thưởng cho học sinh đạt giải tại Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện Bình Xuyên, năm học 2023 - 2024.

Tổng kết năm học 2022 - 2023 vừa qua, tại cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhà trường giành 5 giải (2 giải Nhì, 3 giải Ba). Thi học sinh giỏi (HSG) văn hóa lớp 9 giành 4 giải (2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích);

Thi HSG văn hóa lớp 6,7,8 cấp huyện giành 12 giải. (1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Khuyến khích). Thi nghiên cứu khoa học cấp huyện giành 2 giải (1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). Thi TDTT, cấp huyện giành 10 giải (4 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba); cấp tỉnh giành 3 giải (2 giải Nhì, 1 giải Ba).

Học sinh Trường THCS Gia Khánh thi đỗ vào lớp 10 bậc THPT năm học 2023 – 2024 đạt tỷ lệ cao với 80,12% tăng 18% so với năm học trước, xếp thứ 66/147 trường THCS trong tỉnh Vĩnh Phúc, tăng 39 bậc so với năm học trước.

Ghi nhận và biểu dương thành tích giáo dục và đào tạo của nhà trường, năm học 2022 – 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng 01 Bằng khen cho giáo viên; 5 CBGV được khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tặng Giấy khen cho 3 giáo viên, 72% giáo viên được khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường THCS Gia Khánh xếp thi đua thứ 4 các trường THCS trong huyện Bình Xuyên, tăng 4 bậc so với năm học trước.

Song song với đó, các cuộc vận động xã hội từ thiện, nhân đạo từ thiện, được BCH Công đoàn trường THCS Gia Khánh tích cực triển khai và được đoàn viên hưởng ứng tham gia như: Chương trình hiến máu nhân đạo, đã có 5 đoàn viên tham gia, vận động ủng hộ quỹ “Vì công nhân lao động nghèo” năm 2022 do Liên đoàn Lao động huyện phát động được 740.000 đồng.

Thực hiện các cuộc vận động cấp UBND huyện, ngành giáo dục phát động như, ủng hộ Quỹ khuyến học huyện 7.500.000 đồng.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Gia Khánh.

Chăm lo tốt cho đời sống đoàn viên

Nhà giáo Võ Thị Tâm - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Gia Khánh nhấn mạnh, xác định trọng tâm của công tác công đoàn là quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động.

Thời gian qua, Công đoàn nhà trường tích cực tham mưu với Chi bộ, BGH và phối hợp với chuyên môn nhà trường để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, người lao động nhất là các chế độ chính sách mới; do đó, các chế độ chính sách đã thực hiện đúng đầy đủ và kịp thời.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhà giáo, người lao động khi gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như trong việc thực hiện công tác chuyên môn giảng dạy, kết hợp với chuyên môn nhà trường bố trí phân công lao động một cách hợp lý.

BCH Công đoàn nhà trường phối hợp với chuyên môn thực hiện việc quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động như: may đồng phục cho nhà giáo, người lao động nhân ngày 20/11; tặng hoa, quà cho nhà giáo, người lao động nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11; thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7,…thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đối với đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và hoạt động công đoàn cũng được chú trọng, từ đó tạo sự khích lệ, động viên tinh thần phấn đấu học hỏi, không ngại khó của đoàn viên.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn trường THCS Gia Khánh, nhấn mạnh: Thời gian tới, BCH Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Phối hợp với chuyên môn để chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Trường THCS Gia Khánh phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Tiếp tục tham mưu với Chi bộ, phối hợp với chuyên môn nhà trường để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, người lao động, nhất là các chế độ chính sách mới,

Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng quy hoạch đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo, người lao động học tập nâng chuẩn; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo;…

Có thể thấy, những hoạt động thiết thực của Công đoàn trường THCS Gia Khánh góp phần giữ vững phong trào dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phat-huy-vai-tro-to-chuc-cong-doan-trong-truong-thcs-gia-khanh-post661681.html