Phát huy vai trò tham mưu chuyên sâu, chiến lược của Ban Công tác đại biểu

Chiều nay (22/3), tại nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Các phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, thượng tướng Trần Quang Phương; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu; Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; cùng lãnh đạo một số ủy ban, cơ quan của Quốc hội; nguyên lãnh đạo Ban công tác Đại biểu qua các thời kỳ.

Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết, trải qua 20 năm hoạt động từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XI đến nay, Ban Công tác đại biểu đã 2 lần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó. Công tác tham mưu về công tác đại biểu, công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội đồng nhân dân ngày càng chủ động, nền nếp, chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp với nhiều cải tiến thiết thực, góp phần tích cực trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ghi nhận những kết quả, thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt 20 năm qua của Ban công tác đại biểu, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Ban công tác đại biểu.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban công tác đại biểu qua các thời kỳ.

20 năm qua đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu luôn đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần chủ động, tích cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao… Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trực tiếp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, yêu cầu mới và tầm nhìn mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đặt ra cho Ban Công tác đại biểu cần phải tiếp tục có những đổi mới hơn nữa trong tham mưu chuyên sâu, chiến lược, thực hiện mọi mặt nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Nhất là trong công tác đại biểu, công tác cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội” do đó Ban công tác Đại biểu cần phải tham mưu cho chắc, cho đúng và kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Công tác đại biểu hoạt động hiệu quả hơn, giữ vững vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức, bộ máy của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong hệ thống chính trị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Dương Dung Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phat-huy-vai-tro-tham-muu-chuyen-sau-chien-luoc-cua-ban-cong-tac-dai-bieu