Phát huy vai trò người có uy tín vùng dân tộc thiểu số

ĐBP - Trong những năm qua, huyện Tủa Chùa đã phát triển đáng kể về các mặt kinh tế, xã hội; an ninh chính trị luôn được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được thành quả ấy, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương thì có nguyên nhân quan trọng từ việc phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn.

Ông Thào A Tinh (bên phải), người có uy tín bản Phô, xã Trung Thu là người tiên phong thực hiện chuyển đổi cây trồng.

Trung Thu là xã còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng tình hình an ninh trật tự tại các thôn, bản luôn được giữ ổn định, nhiều năm liền trên địa bàn không có tội phạm ma túy, không còn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã không có người nghiện ma túy. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người có uy tín trên địa bàn.

Là 1 trong 8 người có uy tín được nhân dân tín nhiệm bầu trong nhiều năm liền, ông Thào A Tinh ở bản Phô (xã Trung Thu) luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình con, cháu, dòng họ và dân bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; không di dịch cư tự do; không trồng, không sử dụng, không buôn bán tàng trữ và vận chuyển các chất ma túy.

Ông Tinh chia sẻ: “Được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín, tôi luôn cố gắng thực hiện nói đi đôi với làm. Trước hết phải gương mẫu làm trước để mọi người làm theo. Tôi luôn nỗ lực học tập, tìm hiểu rồi chia sẻ, truyền đạt cho bà con các kiến thức về pháp luật để tránh xa tệ nạn xã hội. Đồng thời giúp đỡ những hộ nghèo khó hơn mình, hướng dẫn cho họ cách làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Không chỉ tuyên truyền đơn thuần, ông Tinh là người tiên phong thực hiện chuyển đổi thành công những diện tích nương trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng su su, khoai sọ, bí đỏ mang lại thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/năm. Hơn thế nữa, ông Tinh còn tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết: Giống, kỹ thuật chăm sóc, bón phân, đầu ra sản phẩm đều liên kết chặt chẽ với Hợp tác xã H’Mông.

Phát huy vai trò của mình, người có uy tín huyện Tủa Chùa luôn đi đầu trong việc tìm tòi những biện pháp, cách làm hay nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất. Vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Tích cực tham gia ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một trong những thành tích nổi bật của người có uy tín trên địa bàn huyện Tủa Chùa là tuyên truyền, giáo dục con cháu và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Năm 2021, người có uy tín đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động được 3 hộ với 12 nhân khẩu theo đạo Tin Lành thực hiện lập lại bàn thờ theo phong tục tập quán dân tộc; vận động con cháu không trồng, không sử dụng, không buôn bán tàng trữ và vận chuyển các chất ma túy, phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời tích cực phối hợp ban công tác mặt trận, trưởng các thôn, bản, tổ dân phố tham gia giải quyết kịp thời 37 vụ mâu thuẫn xảy ra ở khu dân cư không để tạo thành điểm nóng, không để đơn thư vượt cấp. Người có uy tín đã có đóng góp lớn trong việc giới thiệu, thành lập được 143 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản với 715 thành viên trên địa bàn huyện. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng những “điểm sáng” không có tội phạm, cung cấp nhiều tin báo có giá trị cho lực lượng công an phá nhiều vụ án liên quan đến an ninh trật tự.

Năm 2021, huyện Tủa Chùa có 115 người có uy tín đã được UBND tỉnh công nhận, là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người làm kinh tế giỏi, người chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Người uy tín bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, thực sự là cầu nối truyền tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước. Nhiều người có uy tín tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh.

Ông Ma Văn Điệp, Phó phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa cho biết: Người có uy tín trong cộng đồng dân cư là những hạt nhân tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Họ thực sự là cầu nối giữa các cơ quan đoàn thể với đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/196675/phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-vung-dan-toc-thieu-so