Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có 611 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và là cơ sở để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, thông qua các phong trào, mô hình thiết thực, Công an tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo đó, chú trọng phát huy vai trò người có uy tín tham gia vào công tác đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống Đảng và Nhà nước. Từ đó, đã giải quyết ổn định tình hình nổi lên trong dân tộc, tôn giáo không để bị động, bất ngờ.

Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền cho các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo về công tác nhân quyền. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền cho các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo về công tác nhân quyền. Ảnh: ĐỨC TRUNG

“Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự” được xem là một trong những mô hình đã và đang phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Mô hình này có sự tham gia của người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào phật tử trong công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Quản trị chùa Tà Ân (xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú) ông Trần Văn Đức tham gia mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự” từ lúc mới thành lập vào tháng 7/2021. Và ông nắm rất rõ về tình hình an ninh trật tự nơi đây. Ông Đức đã cùng với các thành viên trong mô hình thực hiện nhiều hình thức vận động, tuyên truyền, cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội.

Theo Đại đức Lý Thành - Trụ trì chùa Tà Ân, việc ngăn chặn hiệu quả tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự nơi đây nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa sư sãi, ban quản trị, bà con phật tử và lực lượng chức năng tại địa phương. Bên cạnh đó, nhà chùa tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nội dung, quy định, cũng như quản lý chặt chẽ giờ giấc các vị sư để tránh đi sai con đường đạo pháp.

Để phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín, những năm qua, Sóc Trăng thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín; khen thưởng, biểu dương kịp thời người có uy tín tiêu biểu trong các phong trào; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là trung tâm đoàn kết đồng bào dân tộc thiểu số, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm xây dựng bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Thạch Thanh Tùng - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, người có uy tín đa số là ban quản trị của các chùa. Các vị này tuyên truyền cho đồng bào mình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện rất tốt công tác an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương trong thời gian vừa qua.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận cho biết thêm, thời gian qua, Công an tỉnh cũng đã thực hiện tốt các chính sách nhằm động viên người có uy tín tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Nhất là dịp lễ, Tết, Công an tỉnh cũng tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà. Cũng thông qua hội nghị chuyên đề, Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh trật tự; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch liên quan để người có uy tín nắm. Đồng thời, thông tin tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để người có uy tín nắm được tình hình nhằm tích cực giúp lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách chăm lo cũng như tôn vinh người có uy tín, những năm qua, vai trò của đội ngũ này ở tỉnh Sóc Trăng ngày càng được phát huy. Những việc làm thiết thực của họ ở các lĩnh vực nói chung, trong đó có phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội luôn là yếu tố quan trọng, góp phần trực tiếp vào giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp.

ĐỨC TRUNG

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan/phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-giu-gin-an-ninh-trat-tu-64079.html