Phát huy vai trò hoạt động trợ giúp pháp lý

Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy, mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo đảm tốt quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng được TGPL.

Một trong những hoạt động kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý.

Với mục tiêu “Trợ giúp pháp lý – Luôn đi cùng dân”, năm 2023 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh công tác TGPL đến với người dân. Nhờ đó đã đạt được kết quả nhất định, cụ thể đã phối hợp với Đài Truyền hình quay 4 tiểu phẩm gồm “Chia thừa kế”, “Nhờ đứng tên trên sổ tiết kiệm có đòi được không”, “Đòi lại tài sản đã tặng cho”, “Bồng bột” thu hút nhân dân quan tâm. Cùng với đó đã tuyên truyền pháp luật, giới thiệu các quy định về TGPL và tư vấn cho các phạm nhân ở Trại giam Z30D giúp họ tái hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù. Ngoài ra, biên soạn và phát hành 3.000 cuốn sổ tay “Hỏi - đáp pháp luật dành cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” gửi đến các xã, Phòng Lao động và Thương binh xã hội và các cơ sở bảo trợ người khuyết tật.

Nhân viên Trung tâm TGPL cấp phát tài liệu pháp luật cho người dân ở vùng cao.

Bà Nguyễn Thị Kiều Châu - Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh cho biết, so với những năm trước, năm 2023 hoạt động truyền thông về TGPL có nhiều đổi mới. Trung tâm đã xây dựng các tiểu phẩm tiếp phát trên Đài Truyền hình; in ấn, biên soạn tài liệu, cẩm nang pháp luật nhiều để cấp phát cho người dân. Đặc biệt, trong năm 2023 tiếp nhận mới 175 vụ việc, tăng hơn năm ngoái gần 17%. Trong đó nhiều vụ việc phức tạp Trung tâm đã cử trợ giúp viên, Luật sư đi tham gia tố tụng ở các phiên tòa như: vụ hỗn chiến “chết người” xảy ra ở Chí Công, huyện Tuy Phong; vụ 2 nữ sinh bị thầy giáo chủ nhiệm xâm hại tình dục...

Tham gia tố tụng ở các phiên tòa.

Qua đó các hoạt động đó đã thể hiện Trung tâm TGPL ngày càng phát huy vai trò của mình trong công tác TGPL khi mà điều kiện làm việc còn thiếu thốn, nhất là nhân lực. Một trong những vấn đề trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới là phải phát huy hơn nữa công tác trợ giúp pháp lý, bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục; hoạt động truyền thông về TGPL để nhiều người biết đến hơn. Để qua đó phát huy tối đa hiệu quả chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật đi sâu vào trong cuộc sống. Vì hiện nay người dân còn tư tưởng chỉ quan tâm đến pháp luật khi gặp các vướng mắc, ít chủ động tìm hiểu pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kiều Châu thông tin, thời gian tới trung tâm tăng cường nguồn lực về con người và tài chính cho công tác TGPL, đảm bảo và đáp ứng nhu cầu TGPL cho người dân. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các chi nhánh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác TGPL. Cùng với đó tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, giúp phát hiện sớm người thuộc diện TGPL để không chỉ bảo vệ kịp thời cho họ mà còn nâng cao chất lượng tham gia tố tụng của các trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên trong các vụ án để bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Chú trọng công tác truyền thông để góp phần đưa công tác TGPL đến gần dân hơn.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phat-huy-vai-tro-hoat-dong-tro-giup-phap-ly-116389.html