Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Là một trong những đơn vị quản lý địa bàn biên giới dài nhất trên tuyến biên giới Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh đã góp phần quan trọng trong xây dựng thế biên phòng toàn dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới được phân công phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Thu Hằng

Đồn Biên phòng Bắc Sơn có nhiệm vụ quản lý trên 26km đường biên giới đất liền và trên 50km đường biển; tham gia quản lý địa bàn 7 xã, phường của thành phố Móng Cái, noi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xác định công tác ngoại giao nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng trong xu thế hội nhập, vì vậy, để tăng cường công tác ngoại giao nhân dân, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đơn vị thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị định 112/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái về công tác đối ngoại nhân dân.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác đối ngoại nhân dân giữa chính quyền hai bên biên giới, góp phần mở rộng quan hệ, đẩy mạnh hợp tác, phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố. Đơn vị duy trì và tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất và tổ chức tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc để quản lý chặt chẽ biên giới. Lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai bên biên giới tăng cường gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, Tết để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị.

Qua đó, quân và dân biên giới duy trì thực hiện nghiêm hiệp định, nghị định, các thỏa thuận song phương giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã ký kết; thường xuyên thông tin, trao đổi về tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, hoạt động của các loại tội phạm để phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán chất ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em và phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu; hoạt động của các đường dây đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thu Hằng

Trung tá Nguyễn Kiến Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn cho biết: Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, làm cho bà con ở khu vực biên giới hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, chung sức đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Ông Vũ Thái Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn chia sẻ: Xã Bắc Sơn có 405 hộ với 1.825 nhân khẩu; có 4 dân tộc sinh sống (Kinh, Dao, Tày, Sán Chỉ), trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 86,2%. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhân dân và cán bộ xã Bắc Sơn đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ một xã nghèo với tỉ lệ hộ nghèo chiếm 81,5%, xã Bắc Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nông thôn mới nâng cao năm 2020, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Trong thành tựu đó, chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự chung sức, hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Trong Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), được tổ chức vào ngày 28/2/2024, tại Quảng Tây, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết: Thực hiện theo phương châm 16 chữ (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và tinh thần 4 tốt (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), Thành ủy Móng Cái và Thành ủy Đông Hưng thống nhất cơ chế hợp tác về tăng cường hơn nữa niềm tin chính trị; thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh và trên các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư, kết nối giao thông, hợp tác du lịch, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế và bảo vệ môi trường, hợp tác lao động. Đồng thời, tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân quản lý biên giới, giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan.

Với những giải pháp quan trọng từ công tác quản lý biên giới, quản lý địa bàn của Đồn Biên phòng Bắc Sơn sẽ là những kinh nghiệm quý góp phần cùng thành phố Móng Cái bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-vai-tro-doi-ngoai-nhan-dan-trong-xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-post473598.html