Phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong trong nhà trường

Xác định công tác đội và phong trào thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; tạo môi trường lành mạnh, vui tươi để các em học tập, rèn luyện, các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức hoạt động nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút đội viên, thiếu nhi tham gia, góp phần nâng cao vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc và các em học sinh Trường THCS Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tham quan cột mốc biên giới 1114/2 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị -Ảnh: LƯƠNG THẢO

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc và các em học sinh Trường THCS Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tham quan cột mốc biên giới 1114/2 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị -Ảnh: LƯƠNG THẢO

Toàn tỉnh hiện có 381 trường từ tiểu học đến THCS và 11 trường liên cấp THCS - THPT, với trên 90.000 học sinh là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với số lượng đội viên đông đảo, những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được các trường học trong toàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các phong trào, hoạt động đội được tổ chức xuyên suốt trong cả năm học và phát động rộng rãi đến tất cả các em đội viên, thiếu nhi, góp phần phát huy năng lực, sở trường, nâng cao kỹ năng hoạt động đội và kỹ năng xã hội cho các em.

Chia sẻ về triển khai công tác đội trong trường học, cô Vũ Thị Thương, giáo viên môn Âm nhạc, Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Cao Lộc cho biết: Trường có hơn 400 học sinh ở 2 cấp học, trong đó Liên đội trường có gần 300 đội viên, thiếu niên là học sinh cấp THCS. Để tạo môi trường cho đội viên, thiếu niên rèn luyện, Liên đội đã triển khai các hoạt động như: Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; phát thanh măng non, tiến bước lên đoàn; sinh hoạt dưới cờ,… cùng nhiều hoạt động ngoại khóa khác để giáo dục truyền thống, đạo đức, bồi đắp lý tưởng cho các em học sinh, xây dựng nền nếp học đường, thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng, tạo điều kiện để các em được trải nghiệm, vui chơi lành mạnh, phát triển năng khiếu.

Lễ trưởng thành của đội viên khối lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Cao Lộc

Lễ trưởng thành của đội viên khối lớp 9 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT Cao Lộc

Không chỉ riêng Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT huyện Cao Lộc, mà liên đội các trường học trong toàn tỉnh đều đã triển khai hiệu quả các hoạt động. Theo tìm hiểu, cùng với các hoạt động trên, liên đội các trường đã tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Từ năm học 2022 – 2023 đến nay, 100% liên đội trường học đều tổ chức cho thiếu nhi tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học, trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định; chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường, tạo thói quen vứt rác đúng nơi quy định, qua đó thu hút hơn 50.000 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia.

Đặc biệt, để giáo dục lòng nhân ái cho thiếu nhi, học sinh, liên đội các trường học còn tích cực triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực như: “Kế hoạch nhỏ”, “Quỹ vì bạn nghèo”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, “Học sinh nghèo hiếu học”... Từ năm học 2022 – 2023 đến nay, qua các nguồn quỹ trên đã có hơn 4.000 suất quà được trao cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.

Em Đào Hà Triệu Vy, Chi đội 9A1, Liên đội Trường THCS thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định được nhận giải thưởng Kim Đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, năm học 2023 – 2024 cho biết: Các hoạt động do liên đội trường phát động em đều tích cực tham gia, đặc biệt là các hoạt động gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, các hoạt động đó không chỉ giúp em được rèn luyện, phát triển năng lực xã hội mà còn tạo động lực để em tích cực, cố gắng trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi như Bác Hồ căn dặn.

Không chỉ tạo môi trường để học sinh rèn luyện, các liên đội còn thường xuyên lồng ghép các hoạt động giáo dục truyền thống trong các giờ sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt đội, qua đó tác động sâu sắc đến từng đội viên, thiếu nhi, giúp các em hình thành phẩm chất, nhân cách, lối sống tốt đẹp, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng. Từ năm học 2022 – 2023 đến nay, các liên đội trường đã phối hợp tổ chức được 290 đợt ra quân làm vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích, tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm nhân dịp các ngày lễ lớn, thu hút hơn 20.000 đội viên, thiếu nhi tham gia. Ngoài ra, các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cũng được liên đội trường học tích cực triển khai tổ chức, trong 2 năm học trở lại đây các liên đội trường học đã tổ chức được trên 1.000 buổi sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội.

Theo báo cáo của Hội đồng Đội tỉnh, từ năm học 2022 – 2023 đến nay, hằng năm 100% liên đội trường học đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, trong đó mỗi liên đội đã đảm nhận chăm sóc ít nhất 1 địa chỉ đỏ; 100% liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn,… qua đó đã phát huy hiệu quả tổ chức Đội trong trường học, xứng đáng là nơi học tập, rèn luyện của đội viên, thanh, thiếu nhi trong các nhà trường.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-doi-thieu-nien-tien-phong-trong-nha-truong-5008488.html