Phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong phòng, chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID- 19, nhiều tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, không quản ngày đêm bám nắm địa bàn, triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc Vũ Thị Thu Thiện (bên trái) kiểm tra, động viên những cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng dịch khu 12.

(baophutho.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID- 19, nhiều tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, không quản ngày đêm bám nắm địa bàn, triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19.
Đã 11h trưa, trời nắng gắt nhưng Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) Vũ Thị Thu Thiện vẫn sát cánh cùng cán bộ phụ nữ xã xuống kiểm tra, động viên những cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng dịch khu 12. Từ khi xã Phú Lộc được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo có trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là anh H. Q. Tr. sinh năm 2001, lái xe của Công ty cổ phần Tâm Thành (khu 12 xã Phú Lộc), cư trú tại xã Gia Thanh thì hầu như các cán bộ, đảng viên không còn thời gian để lo cho gia đình, tất cả tập trung phòng, chống với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Trên địa bàn xã thiết lập chốt kiểm soát phòng dịch, tạm thời phong tỏa cách ly y tế xung quanh khu vực Công ty cổ phần Tâm Thành- nơi lái xe Tr làm việc, với 12 hộ dân 33 nhân khẩu. Đồng chí Vũ Thị Thu Thiện cho biết: Ngay trong ngày 29/7, khu có thông tin về ca bệnh COVID-19, tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn, kích hoạt cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Mặc dù trước đây xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, song căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy xã đã yêu cầu kiện toàn lại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện ngay việc phong tỏa cách ly y tế, phối hợp với ngành y tế khẩn trương rà soát các F, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn. Lực lượng nòng cốt là lãnh đạo địa phương, công an, quân đội; lực lượng hỗ trợ là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Là đảng viên thực hiện nhiệm vụ canh gác chốt kiểm dịch ở khu 12, đồng chí Hà Việt Hoa, công an viên tâm sự: Chốt trực chia làm 2 ca ngày và đêm, mỗi ca trực có 2 người, mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức song với vai trò của đảng viên, không ngại khó, ngại khổ tôi và các đồng chí khác luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID- 19 không thể không nhắc đến những cán bộ, đảng viên của Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế). Thời gian qua, Đảng bộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch, tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp, ổ dịch liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Ba đội đáp ứng nhanh của đơn vị luôn sẵn sàng, chủ động kích hoạt và thực hiện nhiệm vụ khi có các ca bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nhiễu- Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết: Với 76 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc, chúng tôi luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Tại Trung tâm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch ở 3 cấp độ khác nhau để triển khai thực hiện. Điển hình nhất là khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca F0 đầu tiên trong cộng đồng là công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga, Đảng ủy đã huy động toàn bộ cán bộ, đảng viên cùng tham gia rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3; phun khử khuẩn, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ trên 2.000 công nhân của công ty ngay trong đêm để chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm. Ngày hôm sau tiếp tục tham gia lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại khu 2, khu 10 xã Kim Đức (TP Việt Trì) trong thời gian nhanh nhất có thể, góp phần kiểm soát khống chế, không để dịch bệnh lây lan, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Mai Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202108/phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-dang-va-dang-vien-trong-phong-chong-dich-178840