Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tệ nạn xã hội

Thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực để góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại huyện Châu Thành (Sóc Trăng), ngay từ đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, lực lượng chức năng tuyên truyền diễn biến phức tạp của tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn huyện. Các chi, tổ hội thông qua các buổi họp chủ động hướng dẫn chị em cách nhận biết các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thủ đoạn mua bán người. Tuyên truyền, nhắc nhở chị em chủ động trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội. Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giúp cán bộ, hội viên và chị em có cơ hội chia sẻ những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng cũng như kinh nghiệm nuôi dạy, giáo dục con cái. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng phát động cán bộ, hội viên tham gia đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, chú trọng vào việc xây dựng những điển hình tiêu biểu để tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng.

Qua thực hiện các phong trào, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội đã phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng nhiều tập thể, cán bộ, hội viên phụ nữ có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động hội và sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc và không có tệ nạn xã hội. Điển hình như chị Hồ Thị Ngãi, ấp Mương Khai, xã Thiện Mỹ; tập thể Chi hội Phụ nữ ấp Phú Bình, xã Phú Tâm; chị Lê Thị Kiều Oanh, ấp An Tập, xã An Hiệp; chị Thạch Thị Phương, ấp Phú Bình, xã Phú Tâm; chị Tạ Thị Hươl, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp.

Các cấp hội tập trung phát huy vai trò của người phụ nữ hiện đại, trong gia đình luôn giáo dục tốt con cái, ngoài xã hội thì tự tin thể hiện ý tưởng sáng tạo. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đồng chí Châu Hồng Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành cho biết, các cấp hội đang tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo qua Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 5 chị em, với số tiền 250 triệu đồng từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, vốn khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng. Nâng tổng số từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ 52 chị khởi nghiệp với những mô hình trồng màu, chăn nuôi, buôn bán... Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng tập trung công tác chăm lo cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay, hội đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động mạnh thường quân xây dựng, bàn giao 3 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho 3 hội viên nghèo bức xúc về nhà ở trị giá 150 triệu đồng.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), từ đầu năm 2023 đến nay, hội đã phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở; truyền thông, tập huấn kiến thức phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em cho cán bộ chủ chốt của hội phụ nữ cơ sở, tuyên truyền viên và thành viên các câu lạc bộ; thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại nhiều địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Vận động hội viên phụ nữ tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và nhận giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 12 thanh niên chậm tiến. Đồng thời, các cấp hội tập trung tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trước tình trạng dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt chị em phụ nữ lấy chồng nước ngoài, hoặc lừa gạt giới thiệu việc làm…

Dạy nghề là một trong những giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát huy. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đồng chí Văn Thị Ánh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cho biết, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, các cấp hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể là đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em gia đình khó khăn; hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ là phụ nữ nghèo dưới nhiều hình thức như cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Duy trì sinh hoạt 44 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với 1.212 thành viên; duy trì 381 tổ, nhóm phụ nữ hùn vốn, qua đó đã hỗ trợ 96 chị vay với số tiền 288 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ khá, giàu giúp 198 hội viên phụ nữ nghèo.

Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp hội đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hội viên, phụ nữ về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đồng thời, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ đó, phát huy tính chủ động của hội viên, phụ nữ làm nòng cốt tại khu dân cư trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-cua-phu-nu-trong-phong-chong-te-nan-xa-hoi-67477.html