Phát huy vai trò của nông dân trong tình hình mới

Ngày 12-12, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII về việc tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và Tọa đàm vai trò của nông dân trong tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh từng bước thu hút nhiều lượt hội viên, nông dân tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, góp phần cùng các ngành chuyên môn xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.

Đến nay, phát triển và thành lập được 617 mô hình kinh tế tập thể; trong đó có 271 hợp tác xã và 346 tổ hợp tác, với khoảng 165.490 thành viên, chủ yếu là hộ gia đình ở địa bàn nông thôn. Nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp có 195 hợp tác xã, với hơn 45.000 thành viên và hơn 2.000 lao động, tổng vốn hoạt động trên 189 tỷ đồng; số lượng hợp tác xã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với 19 hợp tác xã…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh hoạt động chế biến, tiêu thụ, tiếp thị sản phẩm nông sản vẫn còn rời rạc, không có sức cạnh tranh cao, chưa làm chủ được thị trường, dẫn đến tình trạng chung của các thành viên hợp tác xã, người nông dân hay chịu cảnh “được mùa, rớt giá” và vẫn còn xảy ra tình trạng bị ép giá; vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế tập thể cũng chưa được thể hiện rõ nét…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý thẳng thắn xoay quanh vai trò của nông dân trong tham gia phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, các ý kiến đã làm rõ về định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; sự liên kết, phối hợp giữa các cá nhân, tổ chức trong kinh tế tập thể để kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ Hội Nông dân.

* Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng đội ngũ người nông dân chuyên nghiệp”.

Quang cảnh hội thảo.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, để xây dựng đội ngũ người nông dân chuyên nghiệp cần phải tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi về nhận thức và tư duy trong sản xuất để tự người nông dân biết mình cần sản xuất ra những sản phẩm gì, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời, ngoài kỹ năng nghề nghiệp, nông dân cần nâng cao kiến thức, hiểu biết, nắm rõ, cập nhật thông tin về các vấn đề chính trị, xã hội và tình hình kinh tế chung; có tư duy mở, biết liên kết trong sản xuất và có tinh thần tự nguyện tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang Đỗ Tấn Hùng phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Trần Minh Trung phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, định hướng cho người nông dân trong giai đoạn mới như: Cơ cấu lại sản xuất ngành Nông nghiệp; giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong vấn đề về vốn, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, thay đổi quy trình sản xuất đảm bảo đầu ra cho nông sản…

LÊ MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/phat-huy-vai-tro-cua-nong-dan-trong-tinh-hinh-moi-998226/