Phát huy vai trò của cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Để dự án đầu tư xây dựng Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi triển khai đúng tiến độ, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đường bê tông nông thôn ở xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) sẽ được thu hồi để thực hiện dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. ảnh: BÁ SƠN

Xác định tầm quan trọng của dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và sớm giao mặt bằng cho dự án. Bí thư Chi bộ thôn Long Bàn, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) Đặng Trung cho biết, qua tuyên truyền, vận động các gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn đều đồng thuận, ủng hộ với việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Người dân mong chờ tuyến đường sớm được triển khai để tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập của người dân. “Từ trước đến nay, trên địa bàn thôn có một số dự án phải giải phóng mặt bằng, nhưng chưa dự án nào được triển khai bài bản, được lòng nhân dân như dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Người dân rất phấn khởi, tin tưởng, nhiều gia đình đã chủ động phối hợp với địa phương thực hiện kiểm đếm...”, ông Trung cho biết thêm.
Bí thư Đảng ủy xã Tịnh An Trần Văn Hải cho hay, trên địa bàn xã có gần 13ha, với 488 thửa của 283 hộ và 2 tổ chức bị ảnh hưởng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Đến nay, xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện khảo sát, kiểm kê 11,5ha/425 thửa của 235 hộ và 1 tổ chức (đạt gần 90%). Có được kết quả trên là nhờ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đối với sự phát triển của tỉnh, thành phố và xã Tịnh An nói riêng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân... Qua đó, kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai sót, vừa động viên, khích lệ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án.

Tính đến 20/2/2024, các địa phương đã kiểm đếm 161/164ha, đạt khoảng 98% tổng diện tích quy hoạch; hoàn thành việc kiểm đếm mồ mả bị ảnh hưởng; ban hành thông báo thu hồi 60/164ha đất, đạt 36,8%. Các địa phương đã phê duyệt 14 phương án bồi thường 6,15ha, đạt 3,7% và 2.891 ngôi mộ, đạt 59,3%, với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng.

Tại huyện Bình Sơn, dự án đi qua 6 xã, thị trấn, tổng diện tích đất bị thu hồi là 105,5ha, với 1.780 hộ bị ảnh hưởng và 3.485 mồ mả phải di dời cải táng. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã Bình Tân Phú đã tổ chức hội nghị để quán triệt, phổ biến đến từng đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc về dự án. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành việc kiểm kê 430 thửa/19,64ha, với 183 hồ sơ (đạt 100%). Đối với những trường hợp còn vướng mắc, xã huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Võ Văn Đồng cho rằng, để người dân đồng thuận với dự án, cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, hài hòa, nhất là phải quan tâm sâu sắc đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Kết quả triển khai dự án chính là một cuộc sát hạch, là "thước đo" năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó có trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy ở 6 xã, thị trấn có dự án đi qua.

BÁ SƠN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202403/phat-huy-vai-tro-cua-cap-uy-trong-giai-phong-mat-bang-c0909ed/