Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc

Với phương châm 'Sống tốt đời, đẹp đạo', đồng bào Công giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những thành công đó, đồng bào Công giáo đã tiếp tục phát huy tinh thần 'người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt' nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của chính quyền và của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phát động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi các vị chức sắc Công giáo trên địa bàn Thủ đô nhân dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2023. Ảnh: Nguyễn Phượng.

Ông Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Nội cho biết, hiện nay toàn thành phố có 491 xứ, họ đạo thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh. Đồng bào Công giáo sinh sống ở 337/584 xã, phường, thị trấn, trong đó có 39 thôn Công giáo toàn tòng của 27 xã, thị trấn ở 12 huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội và đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”. Từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao trách nhiệm của người Công giáo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước.

Tại các quận nội thành, bà con Công giáo đã bám sát nhu cầu cuộc sống, phát triển một số ngành, nghề để phục vụ thị trường. Tiêu biểu như giáo dân quận Tây Hồ với nghề truyền thống trồng đào, trồng hoa cao cấp, nghề xôi truyền thống Phú Thượng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp và cho thu nhập từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tại các huyện ngoại thành bà con Công giáo ở các xứ, họ đã hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng đường giao thông nông thôn nội đồng. Tiêu biểu như 40 hộ giáo dân Giáo họ Đại Bằng huyện Đông Anh đã tự nguyện hiến 2.140m2 đất ruộng để mở rộng đường giao thông nông thôn; gia đình ông Nguyễn Quang Tình, ông Nguyễn Văn Giới, ông Nguyễn Văn Đông tự nguyện hiến 410m2 đất thổ cư để mở đường dân sinh. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực tham gia vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”...

“Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần xây dựng “xứ, họ đạo tiên tiến”, đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Phạm Huy Thông chia sẻ.

Trước những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo Thủ đô trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ thành phố. Trong năm qua, với tinh thần “Phụng đạo yêu nước” các vị chức sắc, tu sĩ đã tích cực vận động tín đồ hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ TP Hà Nội phát động. Đồng bào Kitô hữu đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô năm 2023.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/phat-huy-truyen-thong-yeu-nuoc-dong-hanh-cung-dan-toc-10269895.html