Phát huy truyền thống 'Đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết thắng'

Chặng đường 30 năm qua (10/5/1994 - 10/5/2024), cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 không ngừng nêu cao ý chí cách mạng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, gắn bó với nhân dân; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Phát huy truyền thống 'Đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết thắng', các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xây dựng và bảo vệ vùng biển vịnh Bắc Bộ hòa bình, ổn định, an toàn, hợp tác và phát triển bền vững.

Biên đội tàu thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 tuần tra, kiểm soát trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Hà Vinh

Biên đội tàu thuộc Hải đoàn Biên phòng 38 tuần tra, kiểm soát trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Hà Vinh

Vào những năm 1990, lợi dụng chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nước ta, các hoạt động xâm nhập, vận chuyển hàng hóa trái phép của tàu, thuyền nước ngoài, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, cướp biển... diễn biến hết sức phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ổn định an ninh tuyến biên giới và khu vực biển vịnh Bắc Bộ. Trước tình hình đó, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, thành lập Hải đội 2 (trên cơ sở Hải đội tàu Grip tiếp nhận từ Liên Xô năm 1989 - tiền thân của Hải đoàn Biên phòng 38), có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Ngay sau khi ra đời, Hải đoàn Biên phòng 38 đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nghiệp vụ, củng cố doanh trại, cầu cảng, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật và khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm biên giới, đánh bắt hải sản trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, chịu đựng sóng gió, bám biển, đối mặt với những thử thách, phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các loại đối tượng hoạt động phi pháp trên biển.

Trong suốt 30 năm, trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị bạn, với sự phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi, ý chí tự lực, tự cường của các lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, Hải đoàn Biên phòng 38 đã có bước trưởng thành nhanh chóng, liên tục lập công xuất sắc.

Những năm gần đây, tình hình trên Biển Đông nói chung, khu vực vịnh Bắc Bộ nói riêng diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 quán triệt, nắm chắc chủ trương, đối sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới toàn diện và đồng bộ về mọi mặt, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phát hiện, xử lý đúng đắn, kịp thời các hành động vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, vừa kiên quyết bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, vừa giữ vững mối quan hệ hòa bình hữu nghị, phục vụ tốt chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. Ảnh: Hà Vinh

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. Ảnh: Hà Vinh

Dấu ấn nổi bật của Hải đoàn Biên phòng 38 trong 30 năm qua, đó là thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại trên biển và tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hải đoàn Biên phòng 38 đã tổ chức 140 biên đội hoạt động thường xuyên, đột xuất tuần tra, kiểm soát duy trì Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc, bắt giữ và xử lý tàu thuyền nước ngoài (1.213 tàu thuyền/7.634 ngư dân), xua đuổi hàng nghìn chiếc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; bắt giữ và xử lý 1.130 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính, bán phát mại hàng hóa, tổng thu nộp Ngân sách Nhà nước gần 130 tỷ đồng; tổ chức lực lượng phòng tránh 192 cơn bão/1.744 lượt tàu, xuồng/9.216 cán bộ, chiến sĩ, tìm kiếm cứu nạn 20 vụ/18 tàu/1 máy bay CASA/33 người, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện.

Bên cạnh đó, Hải đoàn Biên phòng 38 còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo..., góp phần xây dựng vùng biển luôn hòa bình, ổn định, an toàn và phát triển bền vững. Hải đoàn Biên phòng 38 đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng tiến hành tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân, ngư dân chấp hành pháp luật, tặng 1.030 ảnh Bác Hồ, 312 tủ thuốc, 156 thùng khẩu trang y tế, 2.030 lá cờ Tổ quốc, phát 3.624 sách pháp luật, 3.624 đĩa DVD, 20.000 tờ rơi, tờ gấp cho 7.820 ngư dân. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp kiểm tra 1.263 tàu cá, tuyên truyền cho 6.328 ngư dân chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, Hải đoàn Biên phòng 38 thường xuyên chú trọng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trải qua 30 năm qua, nhất là trong điều kiện mới đặt ra yêu cầu xây dựng Quân đội nói chung, lực lượng BĐBP tinh, gọn, mạnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 đã có nhiều giải pháp quyết liệt tập trung xây dựng, tu bổ, sửa chữa hệ thống doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp đi đôi với nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng người quân nhân cách mạng gắn với củng cố tổ chức, biên chế. Hải đoàn Biên phòng 38 vinh dự được Bộ Tư lệnh BĐBP chọn để xây dựng đơn vị điểm về chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn lực lượng.

Chặng đường 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 đã nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm chịu đựng khó khăn, gian khổ vượt qua mọi thử thách hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết nên những trang truyền thống vẻ vang của Hải đoàn, truyền thống của lực lượng BĐBP, tô thắm truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết thắng”.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong 30 năm qua, Hải đoàn Biên phòng 38, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 15 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 36 Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; 201 Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND thành phố Hải Phòng...

Đại tá Nguyễn Văn Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-huy-truyen-thong-doan-ket-sang-tao-muu-tri-dung-cam-quyet-thang-post475623.html