Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới

Trong giai đoạn hòa bình, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã hiến gần 253.000m2 đất, ủng hộ hơn 8,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, đại diện các bộ, ban ngành và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, đại diện các bộ, ban ngành và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024) do Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 16/5 tại Hà Nội.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh nêu rõ ngày 19/5/1959, Quân ủy Trung ương và Bác Hồ đã chính thức thành lập và giao cho “Đoàn công tác Quân sự đặc biệt” - Đoàn 559 do Thượng tá Võ Bẩm làm Đoàn trưởng, nhiệm vụ mở đường Trường Sơn chi viện cho cách mạng miền Nam.

Trong 16 năm thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược, lực lượng cầu đường Bộ đội Trường Sơn đã kiên cường bám trụ, xây dựng nên một hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 2.000km đường xe cơ giới.

Với 2 sư đoàn ôtô cơ động gồm hơn 7.000 ôtô, lực lượng vận tải Trường Sơn đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho các chiến trường.

Lực lượng phòng không Trường Sơn gồm 1 sư đoàn và 9 trung đoàn cùng các đơn vị khác của Trường Sơn đã bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại; lực lượng giao liên đã mở 3.000km đường giao liên, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt người vào, ra chiến trường an toàn...

Tính từ năm 1973-1975, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã có lực lượng hùng hậu với 9 sư đoàn binh chủng cùng 12 trung đoàn binh chủng trực thuộc, quân số hơn 10 vạn cán bộ, chiến sỹ và hơn 10.000 thanh niên xung phong.

Để làm nên những chiến công trên, đã có 20.000 bộ đội Trường Sơn hy sinh, hơn 32.000 người bị thương và hàng vạn người bị nhiễm chất động da cam dioxin...

 Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bức chướng cho Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng bức chướng cho Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

“Đế quốc Mỹ đã coi đường Trường Sơn là mục tiêu đánh phá nhằm hủy diệt hết tuyến chi viện của cách mạng Việt Nam. Giặc Mỹ đã trút xuống đường Trường Sơn hơn 4 triệu tấn bom đạn bằng tổng số bom đạn trong Chiến tranh thế giới thứ hai và chiếm một nửa tổng số bom đạn mà chúng đã thả xuống lãnh thổ Việt Nam,” Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, kể từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã có hơn 310.000 hội viên, 88 tổ chức thành viên.

Trong giai đoạn hòa bình, các hội viên đã hiến gần 253.000m2 đất, ủng hộ hơn 8,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống,” hội viên đã giúp nhau vay hơn 9 tỷ đồng không tính lãi để phát triển kinh tế; huy động hơn 317 tỷ đồng tri ân, giúp đỡ hội viên.

Nhờ đó, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 2.600 ngôi nhà cho hội viên, tặng gần 4.400 sổ tiết kiệm và học bổng cho hội viên và con em hội viên...

Cũng tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Binh đoàn Trường Sơn) nhấn mạnh phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn năm xưa, Binh đoàn 12 với chức năng vừa làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ quốc tế vừa tham gia phát triển kinh tế, đang viết tiếp trang sử hào hùng để luôn xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Cờ thi đua; Bộ Văn hóa-Thể thao tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh trong các phong trào thi đua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phat-huy-truyen-thong-bo-doi-truong-son-trong-thoi-ky-moi-post950751.vnp