Phát huy tinh thần chiến thắng, xây dựng quê hương Phú Yên giàu đẹp

Cách đây 45 năm, hòa cùng khí thế sục sôi của cả nước, quân và dân tỉnh Phú Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, tinh thần sáng tạo làm nên Chiến thắng Đường 5 vang dội, tiến tới giải phóng hoàn toàn tỉnh vào ngày 1/4.

Chiến thắng này đã kết thúc 21 năm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ác liệt và đầy hy sinh của quân và dân Phú Yên, góp phần cùng nhân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhất là qua 30 năm tái lập tỉnh nền kinh tế liên tục phát triển với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 1990-2019 đạt khoảng 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, GRDP bình quân đầu người từ 3,43 triệu đồng năm 1990, lên 45,77 triệu đồng/người vào năm 2019, tăng gấp 13,3 lần so với năm 1990. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng theo từng năm, năm 1990 đạt 150 tỉ đồng, đến cuối năm 2019 đạt 19.164 tỉ đồng. Thu ngân sách Nhà nước từ hơn 29 tỉ đồng vào năm 1990 lên hơn 7.033 tỉ đồng vào năm 2019. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, ô tô có thể đến được hầu hết các thôn, buôn, kể cả các xã miền núi, đặc biệt khó khăn; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc, 53/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hệ thống giáo dục của tỉnh từng bước được hoàn chỉnh, quy mô giáo dục được mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, mạng lưới trường, lớp học được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng kiên cố; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được bổ sung đủ về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao... Hệ thống y tế từ tỉnh đến huyện được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới y tế cơ sở cấp xã được củng cố và nâng cấp theo chuẩn quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,85%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tiến bộ; tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Phú Yên đã thoát khỏi tỉnh nghèo, vị thế của tỉnh trong khu vực và cả nước ngày càng được nâng lên, tạo ra thế và lực mới cho công cuộc phát triển trong những năm đến.

Kỷ niệm 45 năm giải phóng Phú Yên cũng là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là năm rất đặc biệt, đánh dấu kết quả qua 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát như hiện nay, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, mỗi người dân phải đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và sự điều hành của tỉnh; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Với niềm tự hào lớn lao về truyền thống cách mạng và những thành quả đạt được, càng tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

PHÚ YÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/237013/phat-huy-tinh-than-chien-thang-xay-dung-que-huong-phu-yen-giau-dep.html