Phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế

Đánh giá cao việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu chung của Thành phố để kiểm soát, giám sát rủi ro dịch bệnh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu, KCNC tiếp tục phát huy những thế mạnh đó để chia sẻ và cùng với Thành phố thực hiện tốt, hiệu quả chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm Công ty TNHH Phần mềm FPT (ảnh: Trường Hoàng)

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm Công ty TNHH Phần mềm FPT (ảnh: Trường Hoàng)

Chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đến kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và việc phục hồi hoạt động sản xuất tại KCNC TP Hồ Chí Minh.

Trước khi làm việc với Ban Quản lý KCNC TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo TP Thủ Đức đã thăm Khu cách ly tạm dành cho F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý KCNC TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Thi cho biết, sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh tại KCNC được kiểm soát tốt mặc dù số doanh nghiệp (DN) từ giữa tháng 10 đến nay cùng với việc mở rộng quy mô sử dụng lao động của các DN thì số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận có tăng.

Việc đưa vào vận hành khu cách ly tập trung tạm tại KCNC đã tạo thế chủ động cho DN thích ứng an toàn với dịch bệnh. Cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCNC cũng được phục hồi và mở rộng quy mô khá nhanh.

Trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Anh Thi, KCNC sẽ thực hiện nhất quán công thức phòng, chống dịch: "Vắc-xin, 5K, thuốc và công nghệ"; tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP, UBND TP Thủ Đức trong việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người lao động chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vắc-xin; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm thích ứng an toàn và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chú ý đến một số DN lớn như Samsung, Nidec...

Dự kiến đến cuối tháng 11/2021, quy mô hoạt động của các DN trên địa bàn KCNC sẽ khôi phục 100% theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá, KCNC đã chấp hành tốt yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 và bày tỏ khá yên tâm về những giải pháp mà Ban Quản lý KCNC đã và đang thực hiện. Đồng chí cũng đánh giá cao việc Ban Quản lý KCNC ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối cơ sở dữ liệu chung của Thành phố để kiểm soát, giám sát rủi ro dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu, KCNC tiếp tục phát huy những thế mạnh, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, để chia sẻ và cùng với TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt, hiệu quả chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế.

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kiểm tra khu cách ly. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kiểm tra khu cách ly. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng việc hình thành và đưa vào vận hành khu cách ly F0 có triệu chứng nhẹ tại KCNC đã góp phần rất lớn vào công tác điều trị F0 của TP Hồ Chí Minh. "Tại khu cách ly tôi có tiếp xúc một số người, họ rất yên tâm khi được điều trị tại đây. Đặc biệt với đội ngũ thầy thuốc, làm việc rất trách nhiệm, chăm lo cho các F0 rất tốt", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Việc hình thành khu cách ly, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, là mô hình thích ứng phù hợp trong giai đoạn bình thường mới của KCNC. Điều này cũng cho thấy nỗ lực, cố gắng chủ động trong phòng, chống dịch để ổn định sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kép mà Thành phố đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, thời gian tới người lao động từ các tỉnh, thành quay trở lại làm việc thì phải quan tâm thống kê, rà soát để tiêm vắc -xin thật sớm cho người lao động và đưa vào cơ sở dữ liệu để quản lý. Đồng thời Ban Quản lý phải phối hợp với địa phương kiểm soát công nhân, người lao động trong KCNC chặt chẽ hơn nữa để phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý trong thời gian phục hồi sản xuất, Ban quản lý KCNC phải tính toán chiến lược quan trọng là an sinh xã hội, quan tâm chiến lược nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân.

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-huy-the-manh-ve-cong-nghe-thong-tin-trong-phong-chong-dich-benh-va-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-596560.html